Friday, April 26, 2024

Trao huy hiệu ‘30 năm tuổi đảng CSVN’ cho tử tù oan

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Pháp Luật hôm 2 Tháng Mười Một cho hay, ông Hàn Đức Long, tử tù bị kết án oan, được trao tặng huy hiệu “30 năm tuổi đảng.” Điều đó có nghĩa là chính quyền lấy mốc ông Long vào đảng năm 1987.

Hồi Tháng Mười Hai, 2016, ông Long được trả tự do sau hơn 11 năm tù và bốn lần tòa tuyên án tử hình về tội giết người và hiếp dâm. Vụ án của ông xảy ra vào năm 2005, thi thể một cháu bé được tìm thấy. Ông Long bị bắt giam và thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé. Tuy nhiên, tại các phiên tòa, ông Long đều kêu oan, không nhận tội và nói mình bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình.

Báo Pháp Luật tường thuật: “Sau khi được Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội công khai xin lỗi vì đã gây oan sai, Tháng Tám, ông Long được khôi phục sinh hoạt đảng.”

Tờ báo dẫn lời ông Long khi nhận huy hiệu của đảng CSVN: “Có được ngày hôm nay là cả một hành trình đi tìm công lý gian lao của tôi và gia đình. Kể từ ngày được minh oan, đây là sự ghi nhận lớn của đảng, chính quyền đối với tôi.”

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Nam Trung bình luận trên Facebook: “Một đồng chí rất kiên trung bất khuất. Mặc dù bị địch bắt bớ, đánh đập, tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn kiên quyết không nhận tội. 11 năm ngồi chờ thi hành án tử hình, đồng chí vẫn sinh hoạt đảng và họp chi bộ rất đều. Đảng đã cho đồng chí ấy sáng mắt sáng lòng.”

Luật Sư Luân Lê viết: “Thế mà lúc ông bị bắt, bị đánh đập dã man (nhục hình) để ép buộc phải nhận tội chúng nó có nghĩ tới ông là đảng viên đâu. Nhận huy hiệu này quả là vinh dự cho ông. Ai đã bắt bỏ tù oan đảng viên này vậy?”

Luật Sư Ngô Ngọc Trai, người theo đuổi vụ án oan sai của ông Long từ năm 2011, được BBC Việt Ngữ dẫn lời: “Vụ án oan của ông Long một phần là do lỗi yếu kém do năng lực con người. Một phần khác là do sự bất cập của cơ chế tư pháp, chưa thiết lập một cách khoa học, chưa bổ trợ được khiếm khuyết của con người, còn lạc hậu, dẫn đến tình trạng án oan sai mà bản thân cơ quan tư pháp cũng không mong muốn.” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

MỚI CẬP NHẬT