Trung Quốc vẫn tập trận, khảo sát liên tục tại Biển Đông

Bắc Kinh, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc liên tục tập trận trên biển gồm cả Biển Đông và xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tảng lờ sự phản đối của Hà Nội.

Vào những ngày Phó Tổng Thống Kamala Harris của Mỹ đến thăm hai nước Singapore và Việt Nam, Bắc Kinh loan báo tập trận hải quân bắn đạn thật tại ba khu vực các tỉnh Sơn Đông, Liêu Ninh, và Quảng Đông từ ngày 23 đến ngày 29 Tháng Tám, theo tin tức loan báo từ Cục Hải Sự Trung Quốc được tờ báo quân đội dẫn lại kèm theo tọa độ cấm các loại tàu thuyền qua lại.

Hải quân Trung Quốc tập trận tại 3 khu vực trong Tháng Tám 2021 gồm cả Biển Đông. (Hình: ChinaMil)

Hôm 24 Tháng Tám, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cái loa tuyên truyền khác của Bắc Kinh, nói chỉ trong vòng ba tháng qua, hải quân Trung Quốc mở hơn 120 cuộc tập trận trên các vùng biển từ Bột Hải, Hoàng Hải, eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông, và Biển Đông.

Nguồn tin vừa kể đếm các bản thông cáo báo chí của Cục Hải Sự Trung Quốc nói ít nhất có 48 cuộc tập trận từ Tháng Năm tới nay tại các vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Các cuộc tập trận ở hai khu vực này một phần nhắm đe dọa Nhật, phần khác là các khu vực thử nghiệm các loại võ khí mới của hải quân, lại cũng là cửa ngõ vào Bắc Kinh.

Có 39 cuộc tập trận nhắm đe dọa Đài Loan ba tháng qua, trong khi hải quân Trung Quốc mở 26 cuộc tập trận trên Biển Đông. Bắc Kinh tập trận liền liền như vậy nhưng vẫn lớn tiếng đả kích Mỹ là nước gây bất ổn ở khu vực.

Sơ đồ lộ trình tàu khảo sát Xiang Yang Hong 10 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Hình: ĐKSBĐ)

Các cuộc tập trên kể trên không những có sự tham dự của nhiều loại tàu chiến mà còn gồm cả chiến đấu cơ, máy bay ném bom tầm xa, hỏa tiễn chống hạm bắn từ Hoa Lục. Người ta cũng thấy cả những cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo từ các tàu đệm khí chở trên các hải vận hạm cỡ lớn.

Cùng với các cuộc tập trận hải quân, Trung Quốc cũng còn ngang nhiên đưa các tàu nghiên cứu hải dương hoạt động trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác trong khu vực gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, và Malaysia.

Tàu khảo sát Xiang Yang Hong 10 của Trung Quốc. (Hình: Global Security)

Theo tổ chức Đại Ký Sự Biển Đông, một bộ phận ngoại vi của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, trong khi chiếc tàu khảo sát địa chất Haiyang Di zhi Ba Hao hoạt động tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines, chiếc tàu khảo sát Xiang Yang Hong 10 (Hướng Dương Hồng 10) hoạt động trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam những ngày gần đây.

Theo bản tin của tổ chức vừa kể, “Trong những tuần qua, có bốn tàu nghiên cứu/khảo sát Trung Quốc là Hải Đại Hiệu, Hướng Dương Hồng 3, Hướng Dương Hồng 10, và Gia Canh hoạt động trên một phạm vi rộng lớn trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước Việt Nam, Malaysia, Philippines, có thời điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam 60 hải lý.” (TN) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT