Tuesday, April 23, 2024

Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện và bí thư xã ở Nghệ An bị khởi tố tội phá rừng

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện Quỳ Hợp và chín cán bộ xã ở Nghệ An bị đề nghị cách chức do chuyển đổi đất rừng trái phép. Công an đã khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng.

Theo báo Lao Động, tối 28 Tháng Chín, Ban Thường Vụ Huyện Ủy Quỳ Hợp đề xuất cách các chức vụ trong đảng của ông Nguyễn Tiến Cảnh, ủy viên Ban Thường Vụ, trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Quỳ Hợp, hai bí thư xã Nam Sơn và Bắc Sơn, cùng năm cán bộ chủ chốt khác của xã Nam Sơn, và hai cán bộ của Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ huyện. Những người này đều có liên quan đến các vụ phá rừng trên địa bàn.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, từ Tháng Ba, 2017, những cán bộ này được nhà nước giao quản trị, khoanh nuôi, bảo vệ rừng cùng với người dân ở xã Nam Sơn. Tuy nhiên, khi quản trị, đáng ra phải làm gương nhưng hơn 10 cán bộ của huyện, xã lại cùng dân phá rừng tự nhiên để trồng cây keo lai vì cho rằng “được giao khoán rừng bảo vệ thì cũng có quyền khai thác tự do.”

Theo báo điện tử Zing, ông Hồ Lê Ngọc, bí thư Huyện Ủy Quỳ Hợp, cho biết diện tích rừng bị tàn phá lên tới hơn 60 hécta, chủ yếu là rừng nghèo kiệt và rừng sản xuất.

Tin cho biết, sự việc sau đó đã gây bất bình trong dư luận, buộc các cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp vào cuộc kiểm tra, ngăn chặn. Hiện Công An huyện Quỳ Hợp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Hủy hoại rừng.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT