HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Thanh Tra Chính Phủ CSVN báo cáo gia tăng khởi tố các vụ án tham nhũng dù trước đó nhà cầm quyền CSVN khoe rằng “tham nhũng từng bước được đẩy lùi.”
Truyền thông tại Việt Nam cho hay, ngày 26 Tháng Mười, ông Tổng Thanh Tra Chính Phủ Lê Minh Khái “thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đã trình bày trước Quốc Hội báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.”

Theo ông Khái báo cáo “cơ quan điều tra trong Công An Nhân Dân đã thụ lý điều tra 531 vụ án với 1,245 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 290 vụ, 616 bị can (tăng 70 vụ, 101 bị can so với cùng kỳ năm 2019).” Tờ Lao Động tường thuật.
Thật ra, các con số ông Khái nêu ra, một tuần trước người ta đã thấy tờ Dân Việt dẫn “Báo cáo chính phủ gửi Quốc Hội về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong năm 2020” chứ không có gì khác. Trong bản tin, tờ Dân Việt, ngày 20 Tháng Mười, còn dẫn lời “tự sướng” của chế độ Hà Nội là: “Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chính phủ nhận định, nhìn chung, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.”
Nhóm từ “tham nhũng từng bước được đẩy lùi” từng được lập đi lập lại qua các báo cáo trước đây dù trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong phiên họp Quốc Hội chiều ngày Thứ Hai, 26 Tháng Mười, một ông đại biểu đã đặt câu hỏi: “Có hay không lãnh đạo cấp cao đứng sau các tập đoàn lợi ích nhóm, bao che cho các sai phạm?”
Ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đơn vị Bến Tre, “bày tỏ băn khoăn” như vậy và nêu ra “dẫn chứng một thực tế khá nhiều vụ việc người dân kêu oan, bức xúc được đại biểu quốc hội (ĐBQH) chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét nhưng dường như không được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc.” Và “khi thông báo trả lời của các cơ quan đến ĐBQH (thì) luôn khẳng định không có cơ sở hoặc cho rằng không có dấu hiệu phạm tội.” Trong khi dư luận nêu đầy đủ cơ sở, lập luận chứng cứ rõ ràng, trong khi đó tìm cách đưa từng vấn đề có dấu hiệu phạm tội sang vấn đề khiếu nại tố cáo để “giơ nhẹ đánh khẽ.”

Tháng Giêng vừa qua, Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) công bố Chỉ Số Cảm Nhận Tham Nhũng (CPI) 2019, trong đó xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đó.
Họ xếp Việt Nam hạng 96 trên tổng số 180 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát, với nhận xét: “Tham nhũng trong khu vực công vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam.” Năm trước đó, Việt Nam xếp hạng 117.
Ngày 21 Tháng Chín, Tổng Bí Thư đảng kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng lên lớp dạy dỗ lực lượng Công An là “đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu” dù xưa nay nổi tiếng là ăn hối lộ tệ hại nhất. (TN) [kn]



















































































