Thursday, April 25, 2024

Tượng khỏa thân 12 con giáp ở Hải Phòng bị bắt mặc váy

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Mười hai tượng khỏa thân có đầu là 12 con giáp, từ cổ xuống là người cả nam và nữ, đặt tại một khu vui chơi trên đảo Hòn Dáu, mới bị buộc mặc váy để “che đi chỗ nhạy cảm.”

Các báo tại Việt Nam theo nhau khai thác câu chuyện 12 tượng khỏa thân, đầu là 12 con giáp (bắt đầu là chuột, trâu, cọp, mèo… đến gà, chó, lợn) nhưng từ cổ hay vai trở xuống lại là thân thể người ta, cả nam lẫn nữ và không thiếu các bộ phận “nhạy cảm.”

Khởi nguồn từ tin tức và hình ảnh loan truyền trên mạng xã hội rồi báo mạng VietNamNet hôm 26 Tháng Ba, 2018, nhảy vào khai thác. Người ta thấy ông Hoàng Văn Thiềng, giám đốc công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu phân bua: “Vườn tượng này được đơn vị kết hợp với các nhà điêu khắc trong và ngoài nước làm từ năm 2007. Suốt hơn 10 năm nay, 12 con giáp vẫn được để ở đó và không có bất cứ sự phản ứng nào từ dư luận. Đây là văn hóa phồn thực thể hiện giao lưu văn hóa. Nếu vì dư luận mà phải phá bỏ thì thật là vô lý.”

Vườn tượng 12 con giáp đầu thú mình người trên đảo Hòn Dáu. (Hình: VietNamNet)

VietNamNet đi hỏi ông giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao Hải Phòng Lê Văn Quý thì ông này nói: “Thông tin về vườn tượng 12 con giáp tại khu du lịch Hòn Dáu, sở chưa biết. Trong khu du lịch Hòn Dáu, chúng tôi không quản lý.”

Hòn Dáu là một đảo nhỏ nằm phía bên ngoài bán đảo Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng. Trên đảo có một ngọn hải đăng, đền thờ Nam hải Đại vương và một số di tích khác. Nơi đây cũng là địa điểm du lịch nhưng may mắn phần lớn đảo vẫn còn nguyên sinh.

“Tất cả các bức tượng này đều được làm bằng đá xanh nguyên khối, ở dạng trần truồng, phô rõ các bộ phận sinh dục. Tuy là mặt con vật nhưng hình thù tượng lại y như một con người khắc họa rõ nét giới tính nam và nữ.” VietNamNet viết: “Dưới các bức tượng đều có chú thích rõ loại con giáp. Thoạt nhìn nếu không đọc chú thích rất khó nhận dạng được con giáp gì được khắc họa.”

Một số tượng 12 con giáp, chụp gần, đầy đủ các bộ phận “nhạy cảm.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo VietNamNet, đây là khu du lịch có nhiều trò chơi dành cho các cháu nhỏ như công viên nước, tàu lượn… nên nhiều gia đình cho con cháu lên đây tham quan vui chơi.

Chỉ một ngày sau, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Ba, 2018, người ta thấy cả 12 tượng đầu thú mình người đã được cho mặc các mảnh quần cụt hay váy ngắn cũn cỡn che các bộ phận “nhạy cảm” bên dưới.

Nguyên nhân, theo tờ Thanh Niên kể: “Thanh tra Sở Du Lịch Hải Phòng đưa ra 3 phương án để khắc phục: một là cất tượng đi, hai là mặc quần áo che chỗ nhạy cảm, ba là chỉnh sửa chỗ nhạy cảm.”

Một pho tượng được mặc thêm váy, chụp gần. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Thiềng cho biết: “Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng cũng như qua theo dõi các ý kiến trên mạng xã hội thì đơn vị đã quyết định dùng áo quần che lại một số điểm ‘nhạy cảm’ trên tượng. Ông Thiềng tỏ vẻ tiếc nuối cho rằng việc che lại này sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của các bức tượng mà nhiều nghệ nhân phải tốn công sức điêu khắc mới thành. Đặc biệt, việc che lại này sẽ không thể hiện được ý nghĩa văn hóa phồn thực.”

Tờ Tuổi Trẻ cũng mở cuộc thăm dò ý kiến độc giả về vụ việc thì thấy trong số 544 độc giả, có 336 người muốn “để nguyên, chỉ có 48 người muốn ‘mặc cho kín đáo,’ còn 160 người ‘có ý kiến khác.’”

Cho tới nay, triển lãm ảnh nghệ thuật khỏa thân cũng vẫn là điều khó khăn rắc rối. Một số ca sĩ từng bị phạt ăn mặc “hở hang” trên sân khấu. (TN)

Trung Quốc đưa hàng chục tàu chiến đến Biển Đông tập trận

MỚI CẬP NHẬT