Tướng CSVN Phan Anh Minh là ‘công an nhưng là người tốt’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tin cho hay từ hôm 1 Tháng Năm, Thiếu Tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố ở Sài Gòn, chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí.

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận ông Minh “đã có 43 năm công tác trong ngành công an, trong đó có 18 năm giữ chức vụ phó giám đốc Công An thành phố ở Sài Gòn”.

Ông Minh và Trung Tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công An thành phố ở Sài Gòn là người chỉ đạo và thực hiện điều tra vụ án Năm Cam cùng với ban chuyên án.

Tên tuổi của ông Minh gắn liền với phát ngôn gây tranh cãi hồi năm 2016 rằng “Công an phải chấp hành Chỉ Thị 15 [của Bộ Chính Trị]. Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng là từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên. Do đó, các án tham nhũng do Công An thành phố phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác.”

Hồi năm 2016, Chỉ Thị 15 từng bị chỉ trích là “trói tay” cơ quan cảnh sát khi khi điều tra các vụ đại án, đồng thời giúp bảo kê cho các đảng viên tham nhũng.

Thời điểm đó, tờ VnExpress dẫn lời ông Minh: “Những giải pháp hiện nay chưa đủ ngăn ngừa tham nhũng. Một số biện pháp là ảo, ví dụ như việc kê khai tài sản. Tại cơ quan công an, có hơn 1/3 cán bộ, công chức phải kê khai tài sản nhưng làm xong là đút vào ngăn tủ cất, có đúng không, hợp lý không thì không ai biết. Phải dần công khai minh bạch, cấp cán bộ quản lý phải có kết luận kê khai hàng năm có phù hợp hay không, nếu có những bất hợp lý phải yêu cầu bổ sung nguồn gốc, thu nhập… thậm chí phải có chế tài, xử lý.”

“Những án tham nhũng sau thường thiệt hại lớn hơn vụ trước, thậm chí lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, khả năng phát hiện rất chậm. Có những hành vi xảy ra ba năm, có khi 5, mười năm mới phát hiện nên việc thu hồi tài sản rất khó, tẩu tán tài sản kinh khủng,” theo VnExpress.

Luật Sư Lý Trung Dũng, từng là phóng viên, bình luận về ông Minh trên trang cá nhân: “Tướng Minh luôn khác biệt so với các tướng khác khi trả lời phỏng vấn báo chí. Một khi đã nhận trả lời thì ông không né tránh mà thẳng thắn, không ngại đụng chạm và đi đến cùng của sự thật. Một phát biểu khá sốc của Tướng Minh liên quan đến đặc xá là không chỉ phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá mà nhiều trại giam quá tải nên không ít phạm nhân chưa đủ chuẩn đặc xá cũng được đặc xá. Đó là thực tế nhưng khi phát ngôn này được báo chí đăng tải, không ít người trong ngành công an, nhất là người công tác trong lĩnh vực giam giữ phản ứng.”

Nhà báo Phạm Thục của tờ Sài Gòn Giải Phóng bình luận trên trang cá nhân: “18 năm ở vị trí hạ bút là bắt người, nhưng không mấy ai biết, ông Minh từng hạ bút ký tha người, rửa tội danh, đình chỉ nhiều vụ án, đình chỉ bị can cho nhiều người oan khuất. Ông luôn tuân thủ phương châm, ‘luôn suy luận vô tội’ trước khi có đủ chứng cứ bắt người…”

Tuy vậy, một tuần trước khi nghỉ hưu, ông Phan Anh Minh cũng gây tranh cãi với phát ngôn được VnExpress dẫn lại: “Mạnh tay với ‘cát tặc’ thì công trình quốc gia sẽ đình trệ. Thực tế, hầu hết công trình quan trọng tại Sài Gòn đều sử dụng cát khai thác trái phép.”

Sau đó, Luật Sư Luân Lê chỉ trích ông Minh trên trang cá nhân: “Hóa ra ông ta, một vị tướng công an, thừa nhận và muốn nói rằng, nhà nước đang sử dụng tài sản do phạm pháp mà có? Trong khi ông ta đang là người có trách nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật, giữ gìn sự trong sạch và lành mạnh của mọi sự vận hành và các mối quan hệ trong xã hội, ông ta ăn lương của dân, mặc áo dân mà có thể nói vô trách nhiệm đến như vậy?” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT