SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sài Gòn đang dẫn đầu về trữ lượng vaccine Sinopharm của Trung Quốc, nhưng theo báo Zing, đến nay chỉ mới hơn 900,000 liều vaccine này được chích ở thành phố.
Trong lúc người dân Sài Gòn vẫn chưa thôi hoài nghi về phẩm chất của vaccine Sinopharm, thì theo báo Người Lao Động hôm 27 Tháng Tám, lô vaccine cuối cùng trong số 5 triệu liều Sinopharm do tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ đã về đến Sài Gòn.

Như vậy, bất chấp sự ngờ vực lẫn phản đối của công luận, hợp đồng 5 triệu liều vaccine Sinopharm đã được giao hàng trong chưa đầy một tháng.
Nói về vaccine này, báo Zing dẫn lời trấn an của ông Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện Phổi Trung Ương: “Hiện nay, chúng ta chưa có bằng chứng về việc vaccine Sinopharm có thể gây biến chứng nặng hơn các loại vaccine khác. Trong khi đó, về mặt lý thuyết, vaccine Sinopharm được nghiên cứu trên kỹ thuật bất hoạt virus. Nhờ vậy, vaccine này thậm chí có tính an toàn cao hơn các loại khác. Chúng ta cũng chưa ghi nhận trường hợp được chích vaccine Sinopharm xuất hiện biến chứng nặng”.
Ông Nhung còn nói thêm rằng một số trường hợp chích AstraZeneca “bị đông máu,” chích Pfizer “xuất hiện triệu chứng viêm cơ tim sau tiêm”…
“Tất cả những người được chích [Sinopharm] đều an toàn, sức khỏe ổn định,” báo Zing cho biết thêm.
Hiện chưa rõ 2 triệu liều vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc viện trợ ngay trước chuyến thăm Hà Nội của bà Kalama Harris, phó tổng thống Mỹ, sẽ được Bộ Y Tế CSVN phân bổ thế nào.
Liên quan vụ viện trợ này, trang Facebook Đại Sứ Quán Trung Quốc viết: “Phi cơ chở hàng của quân đội Trung Quốc đến rồi đây! Mang lại lô vaccine ngừa COVID-19 do phía quân đội Trung Quốc hỗ trợ cho quân đội Việt Nam. Mong lô vaccine này sẽ giúp bảo vệ cán bộ chiến sĩ cũng như quân y của quân đội nhân dân Việt Nam anh em, đóng góp cho công tác chống dịch của Việt Nam.”

Tuy vậy, bên dưới bài đăng, hàng trăm Facebooker người Việt từ chối và đề nghị gửi trả lại vaccine Trung Quốc do đã có thêm 1 triệu liều Pfizer do chính phủ Mỹ viện trợ.
Theo ghi nhận của báo Zing, trong buổi tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Thủ Tướng Phạm Minh Chính nói: “Đây là sự hỗ trợ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn.”
Ông Chính cũng bày tỏ mong muốn Trung Quốc “tiếp tục trợ giúp thêm vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19, trao đổi chuyên gia y tế, chia sẻ phác đồ điều trị, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh.” (N.H.K) [qd]

































































































































































