Friday, April 19, 2024

Việt Nam cho nhập cảnh người từ Trung Quốc rồi cách ly bao ăn ở

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước tình trạng lây nhiễm nhanh từ dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán, thủ tướng CSVN đã chỉ đạo “cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh đến hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc.”

Báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 3 Tháng Hai, 2020, cho biết “do chủng mới virus Corona diễn biến phức tạp có khả năng lây lan nhanh, thủ tướng chính phủ chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.”

Cụ thể, những trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay, áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.

Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

Người Trung Quốc được Công An thành phố Móng Cái đưa về các khách sạn, cơ sở lưu trú ăn ở miễn phí để “cách ly” tạm thời. (Hình: Quảng Ninh)

Những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế đến mức tối thiểu việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài.

Trước đó, công luận đang phẫn nộ việc chính quyền thành phố Móng Cái cho hàng trăm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi “cách ly” bố trí ăn nghỉ miễn phí ở khách sạn cho những người này suốt 14 ngày.

Ngày 2 Tháng Hai, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thông báo cho biết, từ 4 giờ chiều ngày 1 Tháng Hai, 100% người Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái phải “thực hiện quy trình cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe” bằng cách “vận động” chủ các khách sạn ở địa phương “bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly.”

Theo báo Thanh Niên, những người Trung Quốc sau khi làm thủ tục nhập cảnh sẽ phải thực hiện quy trình: đo thân nhiệt, khai báo y tế và sát trùng tay bằng dung dịch y tế.

Tiếp đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Móng Cái bố trí xe đưa đón về khách sạn để thực hiện việc cách ly. Những trường hợp có biểu hiện sốt cao, nhiễm virus Corona thì đưa về bệnh viện dã chiến.

Theo báo cáo nhanh của chính quyền thành phố Móng Cái, trong ngày 1 Tháng Hai,  từ thời điểm 4 giờ chiều có 73 người Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đến 10 giờ 30 sáng ngày 2 Tháng Hai, có thêm 28 người khách Trung Quốc nhập cảnh được đưa về khu vực cách ly.

Đặc biệt, trong số hơn 100 người Trung Quốc trên có năm phụ nữ đang mang thai được chuyển đến khu bệnh viện cách ly để được chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Cùng với việc cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Móng Cái đang gấp rút hoàn thiện bệnh viện dã chiến được thành lập trên cơ sở trưng dụng công trình khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung Tâm Y Tế thành phố Móng Cái, có quy mô 500 giường được trang bị đầy đủ “các thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ giỏi chuyên môn, sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 giờ, dự kiến hoàn thành trong ngày 2 Tháng Hai, 2020.”

Sau khi báo nhà nước đưa tin, công luận đã bày tỏ sự bất bình về cách giải quyết “sợ người Trung Quốc hơn cha” của chính quyền thành phố Móng Cái.

Độc giả Bá Nguyên bày tỏ sự bất bình ngay trên báo Thanh Niên: “Vậy cho nhập cảnh làm gì để tốn thêm chi phí vậy trời. Rồi có người nhiễm ở các khách sạn đó thì sẽ phải cách ly hết những người có liên quan, lây nhiễm khách sạn luôn sao!”

“Tự nhiên cho nhập cảnh vào rồi thực hiện ‘cách ly’ theo dõi bằng cách bao ăn, bao ở tại khách sạn? Cách xử lý rất là hiếu thảo!” độc giả Nguyễn Vinh ngán ngẩm châm biếm.

Trong khi đó, Facebooker Nguyễn Thiện viết trên trang cá nhân “Phẫn nộ. Nhà nước không đóng cửa khẩu thì đương nhiên họ qua biên giới rồi địa phương rước họ về khách sạn bao ăn ở 14 ngày để theo dõi có bệnh hay không. Đây không phải là ngu mà cố ngu.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT