HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tối 4 Tháng Tư, Bộ Y Tế CSVN công bố ca thứ 240 nhiễm COVID-19. Cùng ngày, theo báo Zing, hiện Việt Nam có bảy bệnh nhân nặng, trong đó hai ca nguy kịch đang thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương. Năm ca còn lại đang phải thở oxy.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, bệnh nhân thứ 240 nhiễm COVID-19 là một phụ nữ không được nêu danh tính, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Bangkok, Thái Lan.
Ngày 19 Tháng Ba, trước khi về Việt Nam, cô này có tham gia buổi liên hoan với gia đình người thứ 166 nhiễm COVID-19. Ngày 20 Tháng Ba, cô đáp chuyến bay VN618 của hãng Vietnam Airlines, ngồi ghế 28B về Hà Nội.
Sau khi nhập cảnh, cô được đưa đi cách ly tập trung tại Lữ Đoàn 241, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và được khám sàng lọc. Đến ngày 31 Tháng Ba, cô có biểu hiện sốt 38.3 độ C, nhưng không ho, không khó thở, được chuyển khu cách ly đặc biệt và lấy mẫu bệnh phẩm.
Tối 1 Tháng Tư, xét nghiệm lần đầu của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình cho thấy cô dương tính với COVID-19. Sau đó, cô được chuyển điều trị tại khoa Truyền Nhiễm bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình.

Trong lúc các ca mới nhiễm được Bộ Y Tế CSVN công bố nhỏ giọt mỗi ngày khoảng 10 người, dư luận không được biết tình trạng mới nhất của một số bệnh nhân trước đó, nhất là ông Nguyễn Quang Thuấn, ca bệnh thứ 21. Ông Thuấn là phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Đảng CSVN, cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Sau khi công luận đổ dồn sự chú ý vào ông Thuấn – vị quan chức CSVN đầu tiên nhiễm COVID-19, được nêu tên trên mặt báo là “bệnh nhân N.Q.T.,” truyền thông trong nước hiện không còn cập nhật tình trạng của ông này dù trước đó một số báo đăng tin ông “đã âm tính lần một” từ hôm 24 Tháng Ba.
Để được xác nhận “chữa khỏi COVID-19,” một bệnh nhân phải trải qua khoảng ba lần xét nghiệm cho ra kết quả “âm tính.” Báo Tuổi Trẻ trích dẫn bản hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y Tế CSVN nói người “đủ điều kiện xác định khỏi bệnh COVID-19” là hai lần xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn phải theo dõi thêm 14 ngày. Tiêu chí này nhằm dự phòng tình huống tái nhiễm từng ghi nhận ở một số vùng dịch của Trung Quốc. (N.H.K)















































































