HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều loại sản phẩm Việt Nam xuất cảng đối diện với các biện pháp gia tăng thuế quan “phòng vệ thương mại” của chính phủ Mỹ.
Hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười, Bộ Công Thương Việt Nam báo động cho các nhà sản xuất và xuất cảng trong nước về một loạt những sản phẩm bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách những loại hàng bị Mỹ điều tra vì tình nghi không hoàn toàn do Việt Nam sản xuất từ nguyên vật liệu trong nước.

Tất cả có 18 loại sản phẩm từ ván ép, pin mặt trời, xe đạp điện, đá nhân tạo bằng thạch anh, ghế sofa, tủ, quầy kệ gỗ v.v… bị điều tra từ “gian lận xuất xứ,” “chuyển tải bất hợp pháp” nói chung là trốn tránh các “nghĩa vụ thuế” mà đúng ra chúng phải chịu.
Những năm gần đây, khi lượng hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ gia tăng nhanh chóng, các biện pháp phòng vệ thương mại mà chính phủ Mỹ nhắm vào cũng gia tăng theo. Họ nghi ngờ những gì Việt Nam xuất cảng sang Mỹ chỉ là các loại sản phẩm của Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan, chuyển sang Việt Nam lắp ráp giản dị hay hoàn chỉnh công đoạn cuối rồi xuất cảng hầu tránh thuế quan nặng hơn.
Từ năm 2019, chính phủ Mỹ đã điều tra lẩn tránh thuế đối với gỗ dán tức ván ép từ Việt Nam. Sau nhiều lần gia hạn, hồi Tháng Bảy, Mỹ kết luận những loại ván ép nào có nguyên liệu nhập cảng từ Trung Quốc thì bị coi là “lẩn tránh thuế.” Đây chỉ là một trong những vụ việc được nêu ra trong hàng loạt cuộc điều tra mà Mỹ đối phó với gian lận thương mại.
Để đối phó với các cuộc điều tra, các nhà xuất cảng từ Việt Nam phải cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tuy nhiên người ta có tin hay không lại tùy thuộc cuộc điều tra của nước nhập cảng.
Theo Cục Phòng Vệ Thương Mại của Bộ Công Thương Việt Nam, cho đến hết Tháng Chín, Việt Nam phải đối diện 234 vụ kiện “phòng vệ thương mại” bị nhiều nước khởi kiện. Chỉ riêng Tháng Chín vừa qua, Việt Nam bị bảy vụ kiện của các nước nhập cảng, phần lớn là bị cáo buộc bán phá giá hoặc lẩn tránh thuế từ Mỹ, Ấn Độ, Úc v.v…

Việt Nam là đối tác thương mại lớn hàng thứ bảy của Hoa Kỳ, theo thông tin của hãng truyền thông Bloomberg cuối năm 2022 và cũng là một trong những nước đối diện với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại nhất.
Khi hai kẻ cựu thù mới thiết lập bang giao năm 1995, mậu dịch hai chiều chỉ có $441 triệu. Nhưng cuối năm 2022, con số này đã vọt lên hơn $123 tỷ, trong đó Việt Nam xuất cảng sang Mỹ tới $110 tỷ, gia tăng 11% so với năm 2021.
Cho đến cuối năm 2022, chính phủ Mỹ đã mở 53 cuộc điều tra phòng vệ thương mại đối với nhiều loại hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Riêng năm 2022, Bộ Thương Mại Mỹ đã có tới 11 cuộc điều tra. (TN) [qd]




























































































































