Việt Nam lại ‘phản đối mạnh mẽ’ Trung Quốc bắn đạn thật ở Hoàng Sa

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam “phản đối mạnh mẽ” việc tập trận bắn đạn thật của Hải Quân Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

“Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Ðông.” Hôm Thứ Ba, 5 Tháng Chín 2017, bà Lê Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, được TTXVN dẫn lời phản đối Trung Quốc.

Lần này, đại diện bộ Ngoại Giao của Việt Nam đưa ra lời “phản đối mạnh mẽ” khác hẳn tuần trước nhưng cũng chỉ là những lời tuyên bố suông. Tuần trước, ngày 31 Tháng Tám 2017, bà Hằng đã đưa ra lời tuyên bố phản ứng với hành động của Trung Quốc với chừng mực “hết sức quan ngại.”

“Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Lập trường của Việt Nam là mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Ðông.” Lời bà Hằng ngày 31 Tháng Tám được dẫn lại trên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN).

Dịp này, bà Hằng cho biết thêm “Ngày 31 Tháng Tám, đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Ðại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội, để nêu rõ lập trường của Việt Nam.”

Trước phản ứng của Việt Nam, ngày 1 Tháng Chín 2017, Bắc Kinh cho phát ngôn viên ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói hải quân của Trung Quốc tập trận gần sát Việt Nam là theo kế hoạch huấn luyện thường xuyên hàng năm nên Việt Nam cần “bình tĩnh.”

Bản đồ khu vực Trung Quốc tập trận bắn đạn thật chỉ cách Ðà Nẵng 75 dặm. (Hình: Thanh Niên)

Trước các hành động bá quyền bành trướng và mang tính cách đe dọa của Bắc Kinh trên Biển Ðông, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Hà Nội phản đối và kêu gọi “không lặp lại các hành động làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Ðông.” Nó đã được lập đi lập lại từ năm này sang năm khác như một điệp khúc rất quen tai.

Khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trả lời rất bình thản, kiểu như coi phản ứng của Hà Nội chẳng có gì đáng phải “quan ngại sâu sắc.” Ðiều đáng nói là bà ta nói khu vực tập trận là vùng biển của Trung Quốc trong khi phát ngôn viên ngoại giao của Việt Nam nói là vùng biển của Việt Nam.

“…Quân đội Trung Quốc hiện đang tập luyện bình thường ở vùng biển Tây Bắc của tỉnh Hải Nam theo kế hoạch huấn luyện hàng năm. Cục An Toàn Hàng Hải của tỉnh Hải Nam đã ra thông báo trước như thường lệ và theo luật. Khu vực tập trận là vùng biển thuộc pháp quyền của Trung Quốc. Trên căn bản luật nội bộ của Trung Quốc, luật quốc tế và thông lệ quốc tế, cuộc tập trận của Trung Quốc trong vùng biển liên quan là nằm ngoài vùng tranh chấp. Chúng tôi hy vọng các nước liên quan nhìn vấn đề ấy một cách bình tĩnh và hợp lý.”

Lần tập trận trên Biển Ðông lần này của Trung Quốc được đưa vào rất sát với Việt Nam có vẻ như một sự dằn mặt với Hà Nội, đáp trả lại hành động của Hà Nội trong cuộc họp ASEAN hồi đầu Tháng Tám và việc Hà Nội khoan dò dầu khí tại khu vực bãi Tư Chính có cái vạch “lưỡi bò” vắt ngang qua.

Trong cuộc thảo luận về hiệp định khung để làm sườn thảo luận cho một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Ðông, Việt Nam muốn có các ràng buộc pháp lý. Bắc Kinh lôi kéo một số nước ASEAN chống lại. Bực tức vì thái độ của Hà Nội, Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã hủy bỏ cuộc họp riêng với Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh.

Cuộc tập trận từ ngày 29 Tháng Tám đến ngày 4 Tháng Chín 2017 của Hải Quân Trung Quốc chỉ cách Ðà Nẵng 75 hải lý thêm một lần nữa Bắc Kinh muốn cho Hà Nội thấy tình nghĩa láng giềng “16 chữ vàng” và “4 tốt” tùy thuộc các điều kiện làm phương Bắc hài lòng.

Tháng Bảy trước đó, Việt Nam đã buộc phải bỏ ngang cuộc dò tìm dầu khí tại lô 136-3 thuộc khu vực Tư Chính-Vũng Mây khoảng 160km phía đông nam Vũng Tàu vì bị Bắc Kinh đe dọa sẽ đánh các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. (TN)

Phó chủ tịch quận ở Sài Gòn bị nhắn tin dọa giết
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT