HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị Bắc Kinh dọa đánh, Hà Nội bắn tiếng “sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan thông qua đàm phán cũng như các biện pháp hòa bình khác, kể cả các biện pháp quy định tại UNCLOS.”
Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, nhà cầm quyền CSVN cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng về các yêu sách chủ quyền ngang ngược cũng như lời đe dọa của Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.
“Trước việc Trung Quốc lưu hành một số công hàm nêu các yêu sách chủ quyền phi lý đối với Hoàng Sa và Trường Sa không phù hợp luật pháp quốc tế cùng các yêu sách biển ở Biển Đông trái với quy định của Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), ngày 30 Tháng Ba, 2020, Việt Nam đã lưu hành công hàm tại Liên Hiệp Quốc để bác bỏ các yêu sách này, như đã được nêu trong nhiều văn bản gửi Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế liên quan,” phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Ngô Toàn Thắng được dẫn lời trong cuộc họp báo.
Ông Thắng cho biết “Việt Nam cũng đã giao thiệp với Trung Quốc để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc. Ngày 10 Tháng Tư, 2020, Việt Nam lưu hành công hàm để khẳng định lập trường trong vấn đề Biển Đông với các nước liên quan khác.”
Dịp này, ông Thắng nói “mọi yêu sách biển trái với quy định UNCLOS, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam là không có giá trị.”
Liên tiếp những ngày gần đây, sau khi Hà Nội gửi công hàm tới Liên Hiệp Quốc phản bác quan điểm ngang ngược của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 90% Biển Đông nằm trong phạm vi “Lưỡi Bò,” Bắc Kinh hôm Thứ Hai, 20 Tháng Tư, loan báo thành lập hai huyện Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa) trực thuộc thành phố “Tam Sa” bao gồm các nhóm quần đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông, trong đó gồm các quần đảo và vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho phát ngôn viên Geng Shuang (Cảnh Sảng) họp báo nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối Hà Nội về việc Việt Nam “tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp” nhằm phủ nhận chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Cảnh Sảng xác nhận từ cuối Tháng Ba, phái đoàn thường trực của Việt Nam đã nhiều lần gửi công hàm ngoại giao cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố chủ quyền và phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Rồi đến ngày 17 Tháng Tư, phái bộ thường trực Trung Quốc đã gửi công hàm cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc “tái khẳng định lập trường và bác bỏ quan điểm sai trái về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam.”
Một ngày sau đó, Bắc Kinh loan báo đặt tên cho “25 đảo, bãi đá ngầm và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông” kèm theo cả kinh độ và vĩ độ của các đảo, bãi cạn này. Nhiều chỗ nằm sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý.

Các lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN không đả động gì tới công hàm ngoại giao mà Thủ Tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai năm 1958 bị Bắc Kinh lôi ra để bắt bí Hà Nội.
Liệu những lời phân bua của Hà Nội có giúp Bắc Kinh dằn tham vọng xuống hay vẫn cứ lấn tới từng bước? Trên mặt quân sự, nhóm tàu mẫu hạm Liêu Ninh đang tiến về phía biển Tây Philippines, tức hướng về phía quần đảo Trường Sa, theo hình ảnh và lược đồ theo dõi tàu biển của các nhóm theo dõi tình hình Biển Đông.
Hôm Thứ Tư, 22 Tháng Tư, trong khi Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo đả kích Trung Quốc bắt nạt các nước nhỏ trên Biển Đông, oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đã bay một mạch từ một căn cứ tiểu bang South Dakota tới Nhật Bản để tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Mỹ và Nhật nhằm “quen với khu vực,” theo tin của Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ. Ngay sau đó nó đã quay trở lại căn cứ.
Vào lúc này thì ba chiến hạm của Hạm Đội 7 cũng đang hiện diện ở vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, nơi Bắc Kinh cho nhóm tàu hộ tống tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 hoạt động thách đố các nước khác. (TN) [qd]















































































