Việt Nam thặng dư mậu dịch nhờ giới đầu tư ngoại quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù phải tạm đóng cửa hoặc giới hạn sản xuất trong nhiều tháng, Việt Nam vẫn thặng dư mậu dịch nhờ các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất.

Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN ngày 29 Tháng Mười Một đưa ra bản báo cáo hằng tháng cho biết: “Kim ngạch xuất cảng hàng hóa thực hiện Tháng Mười, 2021, đạt $28.87 tỷ, cao hơn $1.57 tỷ so với số ước tính. Ước tính Tháng Mười Một, 2021, kim ngạch xuất cảng hàng hóa đạt $29.9 tỷ, tăng 3.6% so với tháng trước và tăng 18.5% so với cùng kỳ năm trước.”

Thợ may sản xuất quần áo xuất cảng tại một xưởng may ở Hà Nội. (Hình: AFP/Getty Images)

Cộng chung cả 11 tháng của năm 2021, kim ngạch xuất cảng hàng hóa của Việt Nam ước tính được hơn $299 tỷ, tăng 17.5% so với cùng thời gian này năm ngoái.

Khu vực doanh nghiệp trong nước xuất cảng chỉ được gần $79 tỷ, tăng 11.1% và chỉ chiếm được 26.4% trong tổng số trị giá hàng hóa xuất cảng. Khu vực ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam gồm cả xuất cảng dầu thô, được $220 tỷ, tăng 20%, chiếm 73.6% trị giá tổng số hàng xuất cảng của Việt Nam.

Những loại hàng hóa xuất cảng mang về nhiều ngoại tệ nhất được liệt kê trong bản báo cáo của Tổng Cục Thống Kê với bảy nhóm mang về hơn $10 tỷ trong 11 tháng qua gồm: “Điện thoại và linh kiện $51.9 tỷ; điện tử, máy tính và linh kiện $45 tỷ; máy móc thiết bị và dụng cụ khác $33.6 tỷ; dệt may $28.8 tỷ; giày dép $15.5 tỷ; gỗ và sản phẩm từ gỗ $13.2 tỷ; thép $10.8 tỷ.”

Vì vẫn phải nhập cảng hầu hết nguyên liệu và phụ tùng, bộ phận rời để sản xuất, tính cho đến cuối Tháng Mười Một, cán cân thương mại của Việt Nam chỉ thặng dư được $225 triệu trong khi cùng thời gian này năm ngoái, thặng dư tới hơn $20 tỷ khiến chính phủ Mỹ đe dọa các biện pháp trừng phạt.

Hồi Tháng Mười, một số nhà kinh tế bày tỏ âu lo cho tương lai phục hồi kinh tế sau đại dịch tại Việt Nam, “đứt gãy chuỗi sản xuất” với thế giới khi một số công ty ngoại quốc hoặc chuyển sản xuất đi nơi khác, hoặc có ý định bỏ chạy. Họ thấy các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 của nhà cầm quyền trung ương bất nhất “trên bảo dưới không nghe” khiến nền kinh tế đình trệ, dân chúng rên siết.

Giới đầu tư ngoại quốc thì thúc giục nhà cầm quyền ưu tiên chích ngừa cho công nhân để tránh gián đoạn sản xuất. Ước tính gần đây của Ngân Hàng Thế Giới cho rằng nền kinh tế của Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 2% cho năm nay và năm tới cũng chỉ khoảng 5% vì các biện pháp đối phó với dịch bệnh không đủ hữu hiệu.

Công nhân một hãng điện tử ở Sài Gòn ngủ ngay tại nơi làm hồi Tháng Bảy, 2021. (Hình: Người Lao Động)

Ông Nguyễn Đình Cung, cựu viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, phát biểu hơn tháng trước đây tại cuộc hội thảo “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch” là chính sách của Việt Nam đã và đang quá rụt rè và “theo tư duy hành chính giấy tờ.”

Ông Trần Đình Thiên, từng là viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, phát biểu dịp này cũng kêu rằng: “Phương pháp chống dịch kiểu cũ đã trói chặt và cắt đứt các mạch lưu thông của nền kinh tế.” Ông nói đến cái lệnh phong tỏa gần hết cả nước từ Tháng Bảy đến cuối Tháng Chín vừa qua buộc mọi người ngồi trong nhà, cả xã hội gần như ngừng mọi hoạt động chỉ để chống dịch nhưng dịch vẫn cứ tệ hại hơn.

“Nền kinh tế thị trường phải gắn với lưu thông, vì thế mọi giải pháp đều phải giải tỏa cho lưu thông. Lưu thông hàng hóa và lưu thông vốn, lưu thông lao động được bàn nhiều nhưng lâu nay không ai nghĩ đến việc lưu thông về nguồn lao động. Đến khi nguồn lực này bị đứt phựt chúng ta mới cuống lên,” lời ông Thiên nói tại cuộc hội thảo. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT