BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Tối 27 Tháng Tám, Bộ Y Tế CSVN công bố trong cùng ngày cả nước có 17,428 ca COVID-19, trong đó Bình Dương tăng kỷ lục với 8,695 ca.
Báo VNExpress cho hay, ngày 27 Tháng Thám “là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch. Ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 21 Tháng Tám, với 13,417 ca, ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 25 Tháng Tám với 12,093 ca.”

Theo báo Tuổi Trẻ, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410,366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4,174 ca nhiễm.
Các tỉnh có số người nhiễm cao là Sài Gòn (5,383), Bình Dương (4,187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312)… Báo này cho hay, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1,332 ca, chủ yếu tại Sài Gòn, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca.
Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.
Có bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.
Riêng năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Sài Gòn (199,483), Bình Dương (94,745), Đồng Nai (21,467), Long An (19,949), Tiền Giang (8,821).
Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6,146 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ (3,939); thở oxy dòng cao HFNC (1,222); thở máy không xâm lấn (93); thở máy xâm lấn (866); ECMO (26).
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10,053 ca, chiếm tỉ lệ 2.4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0.3% so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2.1%).
Trong ngày, trên Hệ Thống Thông Tin Thu Dung Điều Trị Bệnh Nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại Sài Gòn (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1). Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 1 đến 27 Tháng Tám.
Theo báo VNExpress, trong cuộc họp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ngày 27 Tháng Tám, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, đề nghị chính quyền Bình Dương tính toán phương án di dời người dân ở “vùng đỏ” vào các doanh trại quân đội, giúp giãn cách chống dịch.
Số ca nhiễm tại Bình Dương chỉ sau Sài Gòn.
Người đứng đầu chính phủ cho biết tỉnh đang có ba “vùng xanh” là huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng có thể hỗ trợ di dời người dân ở các “vùng đỏ.”

Ông Chính cho biết ngoài các khu du lịch, khách sạn, mô hình bộ đội hành quân đi nơi khác, nhường doanh trại cho dân di tản như ở Bắc Giang rất hay. Vì vậy ông khuyên Bình Dương nên tính toán áp dụng.
Ông cũng yêu cầu hai tuần tới, các xã phường ở Bình Dương phải kêu gọi, huy động người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ Thị 16. Phường, xã cần bảo đảm an sinh xã hội, y tế và an ninh giúp người dân chống dịch.
“Khi người dân gọi, xã phường phải đáp, nay tôi kiểm tra có nơi đáp ứng được, có nơi chưa,” ông Chính cho biết và chỉ đạo chậm nhất ngày 15 Tháng Chín, tỉnh phải dập được dịch, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.
Trước đó, ông Võ Văn Minh, chủ tịch tỉnh, báo cáo hiện toàn tỉnh có bốn “vùng đỏ” là thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên; “vùng vàng” gồm thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bang; “vùng xanh” gồm huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Dầu Tiếng.
Chiều cùng ngày, ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đồng Nai cần lên kịch bản xấu hơn, chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị y tế nhằm kịp thời ứng phó khi dịch lây lan mạnh.
“So với Sài Gòn và Bình Dương, Đồng Nai đang có điều kiện để kiểm soát dịch trước,” VNExpress viết. (Tr.N.) [qd]

































































































































































