Việt Nam xác nhận có người thứ 39 nhiễm COVID-19

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN xác định bệnh nhân thứ 39 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là hướng dẫn viên du lịch ở trọ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, và có tiếp xúc với khách người Anh đi chuyến bay VN54.

Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Y Tế CSVN công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 39 ở Việt Nam vào chiều tối 11 Tháng Ba.

“Bệnh nhân là nam, sinh năm 1995, là hướng dẫn viên du lịch công ty Amazing Ninh Bình, ngụ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh đã tiếp xúc với khách du lịch người Anh đi chuyến bay VN0054. Đêm 10 Tháng Ba, khu vực nhà trọ nơi anh này ở đã được khử khuẩn, mẹ con chủ nhà trọ đã được đưa đi cách ly,” báo Tuổi Trẻ cho hay.

Báo này cho hay bệnh nhân sốt nhẹ (37.6 độ C), không ho, không khó thở, nhập viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2, khoảng 9 giờ tối 8 Tháng Ba và đã được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương đã xác nhận dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) chiều 11 Tháng Ba. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương.

Theo báo Thanh Niên, ngoài nam hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội, ba người nhiễm COVID-19, các ca thứ 36, 37 và 38, tại Việt Nam đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34 là bà DTLT (51 tuổi), nữ doanh nhân tại Bình Thuận, thành viên đoàn doanh nhân nữ của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bệnh nhân thứ 34 được xác định mắc bệnh COVID-19 sau khi từ Mỹ về Việt Nam ngày 29 Tháng Hai (có quá cảnh Qatar), Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngày 11 Tháng Ba, trung tâm đã lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả có ba người dương tính COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân thứ 36 là nữ (64 tuổi, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), là người giúp việc cho bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân có biểu sốt, hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân thứ 37 cũng là nữ (37 tuổi, quê ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), nhân viên của bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân này cũng có biểu hiện sốt, đang được cách ly và điều trị cùng chỗ với bệnh nhân thứ 36.

Bệnh nhân thứ 38 là con dâu của bệnh nhân thứ 34 (28 tuổi, ở thành phố Phan Thiết). Bệnh nhân bị sốt, ho và hiện được cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận, nơi cách ly bốn bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Theo báo cáo nhanh của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Bình Thuận, khi trở về Việt Nam, bệnh nhân DTLT đã tiếp xúc trực tiếp với 21 người. Ngoài ra, bà T. còn tiếp xúc với Hội Doanh Nhân Bình Thuận và một phòng công chứng.

Ngoài ba người vừa phát hiện nhiễm bệnh, 18 người diện F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34) đã được cách ly tập trung tại Trung Đoàn 812 (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Ngoài ra, 100 người diện F2 đã được cách ly tại nhà và những người được xác định diện F3, F4 thì tự cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp “Triển khai việc đối phó với dịch COVID-19” diễn ra chiều ngày 11 Tháng Ba, ở Phan Thiết, ông nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận, khẳng định “tình hình dịch bệnh tại Bình Thuận đang diễn biến phức tạp hơn.”

Tham dự cuộc họp, ông Lê Xuân Viên, phó viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho rằng nếu có cách ly “Bình Thuận có thể học tập việc cách ly, khoanh vùng khu vực có người nhiễm như Sơn Lôi (tỉnh Vĩnh Phúc).”

Như vậy kể từ đêm 6 Tháng Ba, khi bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi ở Hà Nội) được thông báo dương tính với  COVID-19, chỉ trong vòng năm ngày, Việt Nam đã có thêm 23 ca dương tính. Vào ngày cao điểm 8 Tháng Ba, có tới chín ca dương tính đã được công bố.

Trong số 23 ca bệnh mới, có đến 17 ca bệnh có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đi trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) về Nội Bài.

Tương tự, cho đến thời điểm này cũng có bốn bệnh nhân liên quan đến chuyến bay Doha – Sài Gòn cùng với bệnh nhân thứ 34.

Một sự tình cờ đáng chú ý là hai nguồn lây nhiễm mới của COVID-19 đều xuất hiện ở Việt Nam vào ngày 2 Tháng Ba, trên hai chuyến bay, một hạ cánh ở phi trường Nội Bài và một xuống Tân Sơn Nhất.

Theo báo Tuổi Trẻ, các địa phương có người mắc COVID-19 tính đến thời điểm này là: Vĩnh Phúc (11); Sài Gòn (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (5); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1), Quảng Nam (2), Bình Thuận (4). (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT