Vingroup ‘quay xe,’ không làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam, sếp Vinpearl từ chức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài tháng sau khi báo chí Việt Nam tốn nhiều giấy mực về đề nghị thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đột ngột loan báo “quay xe” hôm Thứ Năm, 25 Tháng Mười Hai. Vài giờ sau, ông Đặng Thanh Thủy, tổng giám đốc Vinpearl, một công ty con của Vingroup, bất ngờ từ chức.

Theo VnExpress, trong thông báo gửi chính phủ Việt Nam, tập đoàn Vingroup khẳng định quyết định nêu trên “đã được cân nhắc kỹ lưỡng.”

Ông Phạm Nhật Vượng (phải), chủ tịch tập đoàn Vingroup, ngồi cạnh ông Nguyễn Duy Ngọc, bí thư Thành Ủy Hà Nội, tại lễ khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic hôm 19 Tháng Mười Hai. (Hình: Dân Trí)

Trong số này có dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9,000 hécta vừa được khởi công hôm 19 Tháng Mười Hai.

Bên cạnh đó, Vingroup kể thêm rằng họ đang đầu tư loạt dự án công nghiệp, hạ tầng và năng lượng như nhà máy sản xuất thép VinMetal 2, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), nhiệt điện LNG Hải Phòng, đô thị lấn biển Cần Giờ ở Sài Gòn.

Vingroup khẳng định việc rút lui khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam “là bước đi chủ động và có trách nhiệm để bảo đảm thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao.”

Tuy vậy, quyết định của ông Phạm Nhật Vượng gây nghi ngờ rằng tập đoàn của ông đang “cạn vốn” vì sa lầy vào công ty VinFast.

Một bản tin khác của VnExpress cho hay, sau khi có tin Vingroup “quay xe,” chứng khoán tại Việt Nam “rơi thẳng đứng” trong 30 phút cuối phiên hôm 25 Tháng Mười Hai, mất gần 40 điểm, do cổ phiếu liên quan Vingroup và Vinhomes bị nhà đầu tư bán tháo.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi cuối tháng trước, ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Vingroup, nhà đầu tư công ty Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed, tiếp tục lặp lại yêu cầu được vay 80% vốn đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam và hưởng ưu đãi không lãi suất.

Ông Quang nói điều này tại cuộc họp với ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang (đứng), người phó của ông Phạm Nhật Vượng, tại cuộc họp với chính phủ Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Người phó của ông Phạm Nhật Vượng đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án với ưu đãi không lãi suất, hứa hẹn hoàn trả trong vòng 30 năm.

Đại diện Vinspeed khẳng định cam kết “không bán thầu, không chuyển nhượng dự án, sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro kinh doanh và không để đội vốn,…”

Ông Quang cũng hứa hão rằng đường sắt cao tốc Bắc-Nam “được đưa vào vận hành sau năm năm thi công thay vì sau 10 năm.”

“Điều này sẽ tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển, giao thông tiện lợi, chi phí di chuyển của nhân dân giảm, đời sống của nhân dân các vùng dọc tuyến được cải thiện,” ông Quang nói.

Công ty VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, chỉ mới thành lập hôm 6 Tháng Năm, tức chưa được hai tháng, đã được chính phủ Việt Nam “bật đèn xanh” cho làm dự án.

Điều đáng nói là để thực hiện dự án nêu trên, công ty VinSpeed sẽ đầu tư khoảng $61.35 tỷ, trong đó chính phủ Việt Nam cho vay $49 tỷ, với lãi suất 0% trong 30 năm.

Ông Đặng Thanh Thủy, tổng giám đốc Vinpearl, vừa bất ngờ từ chức. (Hình: VPL/Tuổi Trẻ)

Hồi giữa Tháng Năm, báo Tuổi Trẻ cho biết, sau một cuộc họp với đại diện VinSpeed, Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà ký văn bản ghi “cơ bản ủng hộ, hoan nghênh” doanh nghiệp này.

Ông Hà còn chỉ đạo Bộ Tài Chính “đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn của nhà nước để cho doanh nghiệp [VinSpeed] vay.”

Trong một diễn biến bất ngờ khác, báo Tuổi Trẻ cho biết, công ty cổ phần Vinpearl thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Giai đoạn 1992 – 1996, ông Thủy là trợ lý giám đốc tại công ty liên doanh Golden Hope Nhà Bè, chi nhánh Hà Nội. Sau đó ông chuyển sang làm giám đốc nhân sự và đào tạo tại khách sạn Hà Nội Daewoo.

Từ năm 2004, ông bắt đầu gia nhập công ty Vinpearl và làm phó tổng giám đốc giai đoạn 2007 – 2011. Từ năm 2011 đến năm 2014, ông đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Giai đoạn 2014 – 2017, ông là thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm tổng giám đốc Vinpearl.

Từ Tháng Giêng, 2023 đến Tháng Ba, 2024, ông Thủy đảm nhiệm vị trí chủ tịch Vinpearl và rút về vị trí thành viên HĐQT từ Tháng Mười Một, 2024.

Ngoài chức vụ tại Vinpearl, ông Thủy còn là chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cảng Nha Trang, thành viên HĐQT công ty cổ phần Vinpearl Cửa Hội. Ông Thủy và các thành viên trong gia đình không sở hữu cổ phần tại Vinpearl.

Theo Tuổi Trẻ, tính đến ngày 30 Tháng Chín, Vinpearl làm chủ năm công ty con với tỉ lệ sở hữu từ 99% trở lên, gồm công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Phúc An, công ty cổ phần VinWonders Nha Trang, công ty cổ phần đầu tư và phát triển khách sạn Landmark 81, công ty cổ phần đầu tư và phát triển khách sạn Thanh Hóa, và công ty cổ phần Vinpearl Cửa Hội. (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT