SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Năm, bà Phạm Thị Lân, vợ blogger Nguyễn Tường Thụy, thông báo vắn tắt trên trang cá nhân rằng, bà đã gửi đồ tiếp tế và tiền cho chồng tại trại giam Chí Hòa nhưng không được công an cho gặp ông.
Ông Thụy, một cựu chiến binh CSVN nhưng đã ra khỏi Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, là một trong những blogger, nhà báo độc lập kỳ cựu, đưa ý kiến phản biện lại các chính sách của nhà cầm quyền lên mạng xã hội. Ông bị bắt giữ tại tư gia vào sáng 23 Tháng Năm.
Đi cùng bà Lân chuyến vào Sài Gòn gửi đồ tiếp tế và tìm luật sư cho ông Thụy là cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội.
Một số ảnh đăng trên trang cá nhân của bà Lân cho thấy, bà được giới xã hội dân sự, gồm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng một số vợ tù nhân lương tâm, nhà tranh đấu… tiếp đón.
Trong khi đó, tờ Công An Nhân Dân bắt đầu mở chiến dịch tuyên truyền nhằm bêu xấu ông Thụy với bài báo “Không làm gương cho con cháu, sao còn bẻ lái ngược đường”. Bài này đưa cáo buộc ông Thụy “tung ra các bài viết, các luận điệu đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, câu kết với các tổ chức chống phá bên ngoài, gây bất ổn cho xã hội”.
Theo bài báo, ông Nguyễn Tường Thụy đã có hai lần bị Công An quận Hoàn Kiếm cảnh cáo vì “có lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước”.

Bài viết kết thúc bằng việc lên án ông Thụy “tự chuyển hóa, rẽ ngược lối, ngược đường, chống lại sự nghiệp phát triển đất nước, chống lại chính những tâm huyết của những người từng đồng cam cộng khổ”.
Dường như những cáo buộc nêu trên hoàn toàn tương phản với những comment của cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ, ngưỡng mộ đối với những việc làm của ông Thụy trên trang cá nhân của vợ ông, nhất là sau một post của bà ghi: “…Tao bấy lâu nay không muốn tham gia vào những việc của ông ấy nhưng giờ chúng mày đã đẩy tao vào đường cụt, nên nhất là chết tao cũng phải theo chồng!”
Chiều 24 Tháng Năm, trang web của Bộ Công An CSVN mới chính thức xác nhận vụ bắt blogger Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập.
Bản tin nêu trên nói rằng ông Thụy bị bắt với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước,” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Vụ bắt ông Thụy được Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn phê chuẩn trong vụ án liên quan đến ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập.
Bộ này cũng cho biết thêm rằng việc bắt, khám xét tại tư gia ông Thụy “được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án.” (N.H.K) [kn]



























































