Xuất cảng lao động, dân Nghệ An gửi $650 triệu về quê mỗi năm

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hơn 90,000 người Nghệ An đang xuất cảng lao động được ghi nhận gửi về $650 triệu cho gia đình họ mỗi năm, đó là chưa kể khoản tiền kiều hối của hàng ngàn người xuất ngoại bằng nhiều cách khác.

Báo Thanh Niên hôm 9 Tháng Tám mô tả, từ một xã nghèo sống nhờ làm ruộng, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bây giờ có đường làng sạch sẽ, những căn nhà lầu, biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) mọc lên san sát nhau.

Một biệt thự ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vừa được xây từ tiền do con đi xuất cảng lao động gửi về. (Hình: Thanh Niên)

Cảnh tượng sầm uất như một khu đô thị cũng được nhìn thấy ở các xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Tháp cùng ở huyện Diễn Châu, cũng như tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Bản tin cho rằng công cuộc xuất ngoại làm thuê “đã làm thay đổi chóng mặt vùng quê này trong những năm qua.”

Chỉ tính riêng một xóm tại xã Diễn Hạnh đã có gần 300 người đang đi làm thuê ở ngoại quốc, thậm chí có nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng đều đang xuất cảng lao động. Hầu hết người đi làm thuê chọn Nam Hàn, Mỹ và Châu Âu.

Ông Nguyễn Văn Hữu, trưởng xóm Bốn, kể: “Ở đây [thanh niên] cứ học xong lớp Mười Hai là xuất ngoại. Ở nhà giờ chủ yếu là người cao niên, trẻ con và một ít trung niên. Có nhiều gia đình có ba, bốn đứa con đều đang làm ăn ở ngoại quốc. Nhiều thanh niên đi làm ăn rồi cưới vợ người Việt ở bên đó, khi nào sắp sinh con thì về.”

Nguồn tiền do xuất cảng lao động gửi về nhiều đến mức gần đây, linh mục giáo xứ Nghi Lộc ở huyện Diễn Châu kêu gọi giáo dân ủng hộ để xây lại nhà thờ thì chỉ trong mấy ngày đã nhận được 60 tỷ đồng (gần $2.4 triệu).

Gần trụ sở xã Diễn Hạnh là một căn biệt thự “tráng lệ,” trong sân có đậu một chiếc siêu xe. Chủ nhân của căn biệt thự này được xem là người khởi xướng cho việc xuất ngoại của người dân địa phương cách đây hơn 20 năm.

Hiện các con của vợ chồng ông này đều đang sinh sống ở ngoại quốc.

Giới chức địa phương cho hay, do việc trồng lúa và làm thuê không đem lại thu nhập cao, trước đây, thanh niên Nghệ An thường đổ vào miền Nam mưu sinh, tìm các công việc không đòi hỏi tay nghề nhưng lương thấp.

Từ ngày có “phong trào” đi xuất cảng lao động, nhiều gia đình đã thoát nghèo và tích lũy tiền để xây nhà, sắm xe hơi sau vài năm.

Cũng theo báo Thanh Niên, từ nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An luôn dẫn đầu cả nước về số người đi xuất cảng lao động.

Từ một xã nghèo, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trở thành xã giàu nhờ nguồn tiền từ xuất cảng lao động. (Hình: Thanh Niên)

Theo dữ liệu của Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Tỉnh Nghệ An, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm tỉnh này có 15,000-16,000 người đi xuất cảng lao động theo hợp đồng chính danh.

Riêng năm ngoái có 25,350 người tỉnh này xuất ngoại làm thuê.

Hiện nay, tính chung, số lao động người Việt đang làm thuê ở ngoại quốc là 712,607 người, trong đó riêng Nghệ An có hơn 90,000 người. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT