Friday, April 19, 2024

Land Rover xác nhận có Range Rover điện nhưng hoãn ngày ra mắt

WHITLEY, Anh (NV) – Tin đồn hãng Land Rover chế tạo Range Rover chạy hoàn toàn bằng điện xuất hiện từ năm ngoái, sau khi người ta nhìn thấy đơn xin bảo hộ độc quyền tên “Road Rover.”

Tuy nhiên, tin đồn này không quá lố, vì thời gian qua, cả Jaguar lẫn Land Rover đều bận rộn nghiên cứu sản xuất xe hơi điện.

Range Rover plug-in hybrid. (Hình minh họa: Land Rover)

Nhưng thay vì giới thiệu chiếc Range Rover điện cũng như chiếc Jaguar XJ điện vào cuối năm 2021 như tin đồn trong năm nay, tạp chí Autocar ở Anh cho hay công ty mẹ Jaguar Land Rover (JLR) sẽ cho ra mắt hai mẫu xe này vào Tháng Mười và Tháng Mười Một tới.

Ông Adrian Mardell, giám đốc tài chính JLR, xác nhận như vậy trong cuộc họp cổ đông của JLR, theo Autocar.

Ban đầu, JLR dự tính trình làng hai mẫu xe hơi điện này trong Tháng Tám và Tháng Chín năm nay, nhưng phải hoãn lại vì COVID-19, mà phần lớn là do công ty cắt giảm chi tiêu trong đại dịch, ông Mardell cho biết. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT