Friday, March 29, 2024

Volkswagen tăng đầu tư cho xe hơi điện, xe tự lái lên $86 tỷ

BERLIN, Đức (NV) – Hãng xe hơi Đức Volkswagen sẽ tăng đầu tư cho công nghệ xe hơi điện (EV) và xe tự lái, và sẽ sản xuất thêm EV cho thị trường Đức, theo Automotive News hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một.

Đầu tư cho công nghệ EV, tự lái cũng như các công nghệ tương lai liên quan sẽ lên đến khoảng 73 triệu euro ($86 tỷ), chiếm gần một nửa ngân sách 150 tỷ euro của công ty đến hết năm 2025, Volkswagen ra thông báo cho biết.

Công nhân của Volkswagen ở Wolfsburg, Đức. (Hình: John Macdougall/AFP via Getty Images)

Số tiền đầu tư này tăng đáng kể so với dự tính năm ngoái, vốn chỉ có 60 tỷ euro ($71 tỷ), lúc đó là đã tăng 40%.

Đây là một phần trong kế hoạch năm năm mới của Volkswagen, được Hội Đồng Quản Trị chuẩn thuận hôm Thứ Sáu.

Volkswagen nâng số tiền đầu tư dựa theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình trong năm năm tới, công ty này cho biết.

Theo kế hoạch, Volkswagen dự trù sản xuất khoảng 26 triệu chiếc EV ở Âu Châu, Trung Quốc và Mỹ đến năm 2030.

Khoảng 19 triệu chiếc trong số đó sẽ dùng nền tảng (platform) Modular Electric Drive Toolkit (MEB) của hãng này, và phần lớn trong số bảy triệu chiếc còn lại sẽ dùng nền tảng PPE mạnh hơn.

Volkswagen ước tính sẽ sản xuất khoảng bảy triệu xe hybrid cũng trong năm năm tới.

Hãng này cũng sẽ đầu tư sản xuất EV và bình điện cho EV ở Đức. Họ sẽ phối hợp với đối tác Northvolt của Thụy Điển xây dựng nhà máy sản xuất bình điện ở Salzgitter, dự trù bắt đầu hoạt động vào năm 2024. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT