Saturday, April 20, 2024

Donald Trump tránh né vấn đề trục xuất di dân bất hợp pháp

PHOENIX, Arizona (AP) – Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, nay có vẻ tránh né không nhắc tới lời hứa hẹn sẽ trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp đang sống tại Mỹ, dù rằng vẫn mạnh mẽ khẳng định rằng chống di dân bất hợp pháp và sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ông Trump hôm Thứ Tư hứa hẹn rằng nếu đắc cử sẽ đưa hàng triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ ra khỏi quốc gia này, cảnh cáo rằng nếu không làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự bình an của dân chúng Mỹ.

“Bất cứ ai vào Mỹ bất hợp pháp đều có thể bị trục xuất,” ông Trump cho hay trong bài diễn văn đọc ít giờ sau khi có cuộc gặp bất ngờ với tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto.

Tuy nhiên, tỷ phú người New York này cũng nói rằng nỗ lực của một ủy ban đặc nhiệm về di trú mà ông đề nghị thành lập trong chính phủ Trump sau này sẽ chú trọng tới việc trục xuất thành phần tội phạm, những người ở quá hạn visa, và những người bị coi là đe dọa an ninh nước Mỹ.

Ðiều mà dư luận đang thắc mắc về các phát biểu mới nhất của ông Trump là: Còn những người thuộc thành phần di dân bất hợp pháp nhưng không hề phạm tội nào khác thì sao?

Ông Trump hiện đang muốn chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài cả mấy tuần nay về lập trường di trú của ông qua lời tuyên bố rằng “những người sống bất hợp pháp ở quốc gia này, nếu bị bắt về bất cứ tội gì, cũng đều sẽ bị trục xuất ngay lập tức.”

Xem thêm video: Ông Nguyễn Quang A được đề cử giải Nhân Quyền Hòa Lan

Ông cũng nói điều mà một số cựu ứng cử viên và cả các cựu tổng thống khác từng nêu ra khi bàn đến vấn đề di dân bất hợp pháp là “không thể có việc ân xá” và phải trở về nước để làm đơn xin nhập cảnh hợp pháp.

Nhưng ông Trump nay không còn đề cập thẳng tới một hứa hẹn chính của ông trong thời gian tranh cử sơ bộ, đó là thành lập một “lực lượng trục xuất” để đưa tất cả khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sống ở Mỹ ra khỏi nước. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT