Saturday, April 20, 2024

Biển Hoa Đông, máy bay Trung Quốc chặn trinh sát cơ Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Hai chiến đấu cơ Trung Quốc  nghênh cản một trinh sát cơ Mỹ trên vùng Biển Hoa Đông hồi cuối tuần qua, một chiếc đến gần trong khoảng cách 300 feet (91 mét) với phi cơ Mỹ, các giới chức Mỹ khi cho hãng thông tấn Reuters biết.

Nguồn tin này cho hay các dữ kiện sơ khởi cho thấy một chiến đấu cơ loại J-10 của Trung Quốc đến quá gần chiếc EP-3 của Mỹ hôm Chủ Nhật, khiến phi công phải đổi hướng.

Chiếc phi cơ J-10 bay xuống phía dưới chiếc EP-3 và bất ngờ vọt lên phía trước mặt, cách chiếc phi cơ Mỹ chỉ 300 feet khiến phi công phải lạng lách để khỏi đụng vào nhau.

Nguồn tin của Fox News nói rằng cả hai chiến đấu cơ Trung Quốc đều có võ trang hỏa tiễn.

Vụ này xảy ra chỉ ít ngày sau khi Đô Đốc John Richardson, hôm Thứ Sáu gọi điện thoại cho giới chức phía Trung Quốc để thảo luận các bước có thể tiến hành tới đây nhằm tạo áp lực lên Bắc Hàn nhằm ngăn chặn chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng.

Đây là cuộc đối đầu không an toàn đầu tiên giữa Trung Quốc và hải quân Mỹ trên không phận gần Trung Quốc sau khi xảy ra một vụ tương tự ngoài khơi Hồng Kông vào cuối Tháng Năm. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Trump nên gặp Un” (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT