Wednesday, April 24, 2024

Khám phá mỏ dầu ở Alaska, lớn nhất nội địa Mỹ từ 30 năm nay

JUNEAU, Alaska (NV) – Một mỏ dầu, có thể có sản lượng lên tới 1.2 tỉ thùng, vừa được khám phá ở Alaska, đánh dấu việc tìm thấy mỏ dầu lớn như vậy trong nội địa Mỹ từ 30 năm nay.

Bản tin của đài CNN cho hay việc khám phá mỏ dầu lớn trên đất liền này có thể giúp Alaska đối phó với tình trạng ngân sách suy thoái do giá dầu thô xuống thấp.

Công ty dầu hỏa Tây Ban Nha Repsol cùng công ty chi nhánh của họ ở Mỹ là Armstrong Energy loan báo việc khám phá này hôm Thứ Năm, tiên đoán rằng chương trình khai thác có thể được khởi sự vào năm 2021 và tới 120,000 thùng mỗi ngày, theo CNN.

Mỏ dầu này nằm cách một mỏ khác được hai công ty kiếm ra trước đó, có tên là Pikka, khoảng 20 dặm (chừng 32 km).

Công ty Repsol khởi sự tìm dầu ở Alaska từ năm 2008 tới nay và cũng có hoạt động trong vùng vịnh Mexico.

Khám phá này xảy ra khoảng sáu tháng sau khi công ty Caelus Energy loan báo tìm thấy một mỏ dầu lớn trong vùng biển thuộc Smith Bay, theo CNN.

Tất cả những điều này là sự vui mừng lớn lao cho chính quyền Alaska, vốn năm ngoái phải ngưng nhận thêm người và giới hạn sự di chuyển họp hành của các công chức tiểu bang vì ngân sách eo hẹp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT