Friday, April 26, 2024

Cựu nhân viên phản gián Nga tham dự cuộc họp của Trump Jr.

WASHINGTON, DC (AP) – Một  nhà vận động hành lang người Mỹ gốc Nga hôm Thứ Sáu xác nhận có tham dự cuộc họp hồi Tháng Sáu năm 2016 cùng với con trai của Tổng Thống Donald Trump, làm thay đổi những gì được kể lại liên quan đến cuộc thảo luận được coi là một phần nỗ lực của chính phủ Nga nhằm trợ giúp cuộc tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.

Rinat Akhmetshin, người được một số nguồn tin cho hay có liên hệ với cơ quan tình báo Nga, xác nhận với AP là ông ta có hiện diện trong buổi họp.

Buổi họp này khiến cáo buộc cho rằng ủy ban tranh cử của ông Trump phối hợp với chính quyền Nga trong thời gian bầu cử đang được sự chú ý nhiều hơn.

Trong các điện thư được con trai của Tổng Thống Trump, ông Trump Jr., công bố tuần này, một người quen biết với ông Trump Jr. khi làm trung gian giàn xếp cuộc gặp gỡ, nói rằng có một luật sư Nga muốn chuyển các tin tức có thể gây bất lợi cho bà Hillary Clinton và cũng cho hay đây là một phần nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giúp ứng cử viên phía Cộng Hòa.

Tuy ông Trump Jr. xác nhận gặp luật sư Nga Natalia Veselnitskaya trong cuộc họp, ông không tiết lộ sự hiện diện của Akhmetshin.

Ông Trump Jr. cũng cho hay không nhận được các tin tức mà ông được hứa hẹn.

Phía Moscow bác bỏ mọi liên hệ về cuộc họp năm 2016 này. Khi được hỏi hôm Thứ Sáu về Akhmetshin, phát ngôn viên của Tổng Thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nói rằng “chúng tôi không biết gì về cá nhân này.”

Một số cơ quan truyền thông tuần này loan tin cho hay Akhmetshin là một cựu nhân viên phản gián Nga.

Ông Akhmetshin bác bỏ điều này, cho biết ông ở trong quân đội Nga từ 1986 tới 1988 nhưng không liên quan tới tình báo. (V.Giang)

Thẩm phán ở Hawaii mở rộng thành phần thân nhân có thể xin chiếu khán vào Mỹ

MỚI CẬP NHẬT