Friday, April 26, 2024

Canada: Người Mỹ sang chơi, đừng mang súng

CANADA – CBSA, hải quan biên giới Canada khởi động chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về vũ khí, nhắc nhở du khách Hoa Kỳ đến Canada rằng luật súng tại xứ sở láng giềng phương Bắc là rất nghiêm ngặt.

Trong một thông cáo báo chí, cơ quan này khẳng định, luật sử dụng súng của Canada khác nhiều so với phía Hoa Kỳ. Đa số súng được sử dụng hợp pháp tại Mỹ đang bị giới hạn chặt chẽ ở Canada, chẳng hạn như súng trường bán tự động AR-15. Do đó, CBSA khuyến cáo du khách Mỹ nên hiểu biết về luật súng của Canada trước khi nhập cảnh vào đây.

Bản thông báo nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo rằng bạn không mang theo vũ khí của mình khi đi du lịch đến hoặc quá cảnh Canada. Tuy nhiên, nếu muốn đi du lịch với vũ khí của mình, bạn phải khai báo tất cả các vũ khí mình sở hữu tại cửa khẩu nhập cảnh Canada đầu tiên.”

“Bạn cũng trình báo tất cả các giấy phép cần thiết và vũ khí phải được lưu trữ một cách thích hợp.” Nếu không kê khai có thể dẫn đến việc bị thu giữ vũ khí, phạt vạ hoặc truy tố ra tòa và có thể khiến bị cấm nhập cảnh vào Canada.

CBSA cho biết hầu hết các vũ khí bị thu giữ tại cửa khẩu biên giới là của khách du lịch Hoa Kỳ tìm cách mang vào Canada.

Theo số liệu thống kê của CBSA, số súng thu giữ tại biên giới Canada Hoa Kỳ tăng đều trong bốn năm qua. Tổng số vũ khí bị thu giữ và số lượng các vụ tịch thu (có thể liên quan đến nhiều vũ khí) đều gia tăng từ năm 2011 đến năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, CBSA đã thu giữ 413 khẩu súng tại biên giới. Đầu năm nay, chỉ riêng tại các cửa khẩu Windsor, Sarnia, Fort Erie, Niagara Falls và London, Ontario. Cơ quan dịch vụ biên giới đã thu giữ 163 súng của khách du lịch vào Canada.

Tại cầu Ambassador, kết nối Windsor và Detroit, 59 vũ khí bị bắt giữ, số lượng gần như gấp đôi so với cửa khẩu Fort Erie, Ont. nơi đã có 31 vũ khí bị tịch thu. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT