Wednesday, April 24, 2024

Hàng ngàn sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ bị thanh trừng sau đảo chánh hụt

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, người bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chánh hụt vừa qua, đã được tiếp tục giữ chức vụ của ông theo quyết định của Hội Ðồng Quân Sự Tối Cao, trong lúc tiếp tục có cuộc thanh trừng rộng lớn trong quân đội.

Quyết định để tướng bốn sao Hulusi Akar được tiếp tục giữ chức vụ tổng tham mưu trưởng được đưa ra sau khi có việc giải nhiệm hay bắt giữ khoảng 1,700 sĩ quan, kể cả 149 tướng và đô đốc, tình nghi có liên quan đến cuộc chính biến hôm 15 Tháng Bảy.

Một viên chức cao cấp chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay những người bị giải nhiệm đã phải ra khỏi quân đội với lý do xấu.

Tướng Umit Dundar, tư lệnh quân đoàn một, bảo vệ khu vực Istanbul, được thăng chức lên làm phó tổng tham mưu trưởng, một hình thức tưởng thưởng cho việc ông trung thành với Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan khi ngay trong những giờ đầu của cuộc đảo chánh đã lên tiếng nói rằng hành động này không được toàn thể quân đội ủng hộ và nắm quyền chỉ huy trong khi Tướng Akar bị cầm giữ.

Hội Ðồng Quân Sự Tối Cao, vốn có quyền quyết định thăng thưởng và cho nghỉ hưu, đã họp năm tiếng đồng hồ hôm Thứ Năm dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Binali Yildirim.

Có hai tướng đã tuyên bố từ chức khi hội đồng này nhóm họp.

Cho đến nay, có khoảng 16,000 người bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên hệ đến thành phần đảo chánh. Nhiều chục ngàn người khác cũng bị giải nhiệm, cho nghỉ việc cũng vì tội danh này.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu hôm Thứ Năm loan tin văn phòng công tố nhà nước đã kêu gọi tịch thu tài sản của khoảng 3,000 thẩm phán và công tố viên hiện đang bị bắt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT