Friday, April 26, 2024

Hồng Kông kết tội 7 cảnh sát viên hành hung nhà tranh đấu

HỒNG KÔNG (NV) – Một tòa án Hồng Kông hôm Thứ Ba kết tội bảy cảnh sát viên là đánh đập một nhà tranh đấu đòi dân chủ lúc ông đang bị cột tay, trong cuộc biểu tình vào năm 2014.

Các cuộc biểu tình kéo dài 79 ngày từng làm tê liệt nhiều khu vực ở Hồng Kông và được coi là một trong những thách đố lớn nhất cho chính quyền trung ương ở Bắc Kinh từ nhiều năm nay.

Phiên tòa xử vụ này xảy ra hôm 15 Tháng Mười, 2014, vào lúc cao điểm của cuộc biểu tình.

Một nhóm cảnh sát viên bị ghi hình lúc đang kéo một nhà tranh đấu, ông Ken Tsang, vào một góc tối gần nơi biểu tình, rồi đấm đá ông.

Các cảnh sát viên này bị tạm ngưng nhiệm vụ ngay ngày hôm sau, khi sự việc vỡ lở.

Chánh Án David Dufton ra phán quyết rằng cả bảy cảnh sát viên đều có tội gây thương tích cho người khác.

Ông Tsang, một nhân viên sở xã hội, bị thương ở mặt, cổ và vai.

Ông bị cột tay bằng dây nhựa lúc đó. Phía cảnh sát nói rằng ông ném các chai nước vào họ.

Có hai cấp chỉ huy cảnh sát ở trong số bảy người bị kết tội dù không trực tiếp tham dự cuộc hành hung.

Chánh án nói rằng họ đáng lý ra phải ngăn ngừa việc phạm tội của các cảnh sát viên khác nhưng lại có lời lẽ khuyến khích.

Tòa không cho biết ngày nào sẽ tuyên án. Theo luật Hồng Kông, hình phạt nặng nhất có thể lên tới 3 năm tù ở.

Nhiều người dân Hồng Kông ngày càng bất mãn về can thiệp của Bắc Kinh vào nội bộ thành phố này.

Sự lo ngại về tương lai làm bùng lên các cuộc biểu tình phản đối và ngay cả đòi được độc lập với Trung Quốc. (V.Giang)

Anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un bị ám sát ở Malaysia

MỚI CẬP NHẬT