Thursday, April 25, 2024

Na Uy tính tặng Phần Lan một ngọn núi

OSLO, Na Uy (NV) – Chính phủ Na Uy hiện đang tính tặng láng giềng Phần Lan một ngọn núi để làm quà kỷ niệm 100 năm độc lập khỏi Nga của quốc gia này.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay vào năm 2017 tới đây, Phần Lan sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập sau khi độc lập từ Nga.

Món quà của Na Uy sẽ gồm việc di dời cột mốc biên giới của họ khoảng hơn 23 m ở vùng biên giới phía Bắc với Phần Lan để ngọn núi Mount Halti, cao khoảng 1,323 m sẽ nằm trong lãnh thổ Phần Lan và là ngọn núi cao nhất của quốc gia này.

“Hiện có một số khó khăn về thủ tục và tôi cũng chưa có quyết định về việc này, nhưng có xem xét,” theo lời Thủ Tướng Na Uy Erna Solberg cho đài phát thanh quốc gia NRK hay.

Ngọn núi này nằm ngay trên biên giới giữa hai nước, được vẽ năm 1750, nhưng đỉnh của ngọn núi lại nằm sang phía Na Uy.

Chính quyền Oslo sẽ phải nhượng 0.015 km lãnh thổ của họ cho Phần Lan, và điều này “sẽ được dân chúng Phần Lan nhớ ơn trong hàng ngàn năm,” theo một độc giả của tờ báo địa phương Ilta Sanomat.

Trong khi chính phủ Na Uy cho hay còn đang cứu xét đề nghị này, dân chúng Na Uy tỏ ra hoan nghênh việc tặng quà.

Tờ báo Guardian ở Anh cho biết người đứng đầu cơ quan đo đạc bản đồ của Na Uy cũng bày tỏ sự chấp thuận việc đổi lằn ranh biên giới.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Na Uy nói rằng Hiến Pháp quốc gia này xác định rõ ràng Na Uy “là quốc gia tự do, độc lập và không thể chia cắt.”

Trong khi đó, một dân biểu Quốc Hội, ông Michael Tetzschner, nhấn mạnh rằng Hiến Pháp Na Uy “rõ ràng cấm việc giao bất cứ phần lãnh thổ nào cho quốc gia khác.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT