Monday, April 15, 2024

Pháp định ngưng cho xây đền thờ Hồi Giáo bằng tiền ngoại quốc

PARIS, Pháp (NV) – Thủ tướng Pháp hôm Thứ Sáu cho hay sẽ cứu xét việc ra lệnh tạm ngưng cho phép xây các đền thờ Hồi Giáo được sự tài trợ ngoại quốc, kêu gọi có một hình thức đối thoại mới với người Hồi Giáo tiếp theo một loạt các cuộc tấn công của thành phần cổ võ thánh chiến.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay Thủ Tướng Manuel Valls, người đang gặp nhiều chỉ trích vì bị coi là không có biện pháp phòng ngừa các cuộc tấn công, cũng thú nhận là có sự thất bại khi một trong hai kẻ tấn công vào một nhà thờ rồi cắt cổ vị linh mục ngoài 80 tuổi nơi đây hôm Thứ Ba tuần này, đã được thả khỏi tù và chỉ buộc đeo vòng điện tử để kiểm soát trong lúc chờ ngày ra tòa về tội tình nghi hỗ trợ khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo Le Monde ở Pháp, ông Valls cho hay sẽ cứu xét đề nghị tạm ngưng cấp giấy phép xây các đền thờ Hồi Giáo có sự trợ giúp từ bên ngoài.

Ông Valls cũng kêu gọi là các giáo sĩ Hồi Giáo “phải được huấn luyện ở Pháp, chứ không ở nơi nào khác.”

Ông nói rằng Bộ Trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve, người cũng có trách nhiệm về các vấn đề tôn giáo, đang chuẩn bị một “khuôn mẫu mới” cho mối liên hệ giữa nước Pháp và tôn giáo này.

Thủ Tướng Valls khẳng định rằng giáo phái Salafism, với khuynh hướng cực đoan và được nhiều thành phần thánh chiến ủng hộ, “không có chỗ đứng ở Pháp.”

Nước Pháp hiện có hơn 2,000 đền thờ Hồi Giáo, là một trong những quốc gia có số người theo Hồi Giáo lớn nhất Âu Châu, vào khoảng 5 triệu người.

Một số đền thờ Hồi Giáo lớn ở Pháp đã được sự tài trợ của Saudi Arabia và các quốc gia khác ở vùng vịnh Ba Tư hay ở Bắc Phi để xây cất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT