Wednesday, April 24, 2024

Thủ Tướng Merkel bị thêm chỉ trích sau các vụ tấn công ở Ðức

BERLIN, Ðức (NV) – Một loạt các cuộc tấn công ở Ðức mới đây đã khiến những người chống Thủ Tướng Angela Merkel có thêm lý do để đả kích bà là chính sách di dân quá dễ dãi đã để cho đất nước gặp nguy cơ xảy ra khủng bố.

Bốn vụ tấn công tàn bạo đã xảy ra ở vùng Nam nước Ðức, ba trong số này do thành phần người tị nạn là thủ phạm, đã làm người dân Ðức lo sợ và tái lập lại làn sóng chống đối bà Merkel, từng thấy hồi năm ngoái khi bà quyết định mở cửa biên giới đón tiếp di dân.

“Mọi sự có vẻ tốt đẹp với bà Merkel mãi cho tới 10 ngày trước đây, thời gian giữa cuộc tấn công ở Nice và vụ nổ bom tự sát hôm Chủ Nhật ở Ansbach,” theo tờ báo Sueddeutsche Zeitung, số ra ngày Thứ Ba.

Tờ báo cho rằng bà Merkel một lần nữa chắc phải lo sợ là sẽ bị cử tri Ðức trừng phạt.

Các quan sát viên chính trị cho rằng đảng do bà Merkel lãnh đạo có thể bị mất ghế ở Mecklenburg-Western Pomerania, được coi là cứ địa của bà Merkel, trong cuộc bầu cử dự trù diễn ra ngày 4 Tháng Chín tới đây, và sau đó là ở Berlin hôm 18 Tháng Chín.

Các phụ tá của bà Merkel nhanh chóng chỉ ra rằng ba trong số bốn kẻ tấn công đã đến Ðức trước khi có làn sóng di dân, đưa hơn 1 triệu người tới Ðức hồi năm ngoái.

Kẻ thứ tư, một thiếu niên bắn chết chín người rồi quay súng tự tử ở Munich hôm Thứ Sáu tuần trước, sinh ra và lớn lên ở Ðức, con của người tị nạn tới Ðức trong thập niên 90. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT