Friday, April 19, 2024

Dân Bạc Liêu ‘điên đầu’ với muỗi cỏ tấn công người

BẠC LIÊU (NV) – Ðể tránh muỗi bay dày đặc vào nhà tấn công, người dân thành phố Bạc Liêu phải đốt nhang muỗi, un khói từ vỏ cam, bưởi… nhưng vẫn không hiệu quả.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin từ bà Ðinh Thị Tố Anh, trưởng Khoa Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Bạc Liêu, xác nhận, khoảng hai tuần nay ở thành phố Bạc Liêu xuất hiện muỗi cỏ dày đặc, gây đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống của người dân.

“Muỗi chích ngứa và đau. Chúng tôi lo sợ con cháu mình bị nhiễm bệnh khi bị muỗi tấn công,” bà Nguyễn Thị Kể (56 tuổi), ngụ phường 1, lo lắng nói.

Theo tin báo điện tử VNExpress, ngày 20 tháng 10, để tránh muỗi vào nhà, người dân thành phố này đã áp dụng nhiều cách như đóng kín các cửa từ rất sớm vào mỗi buổi chiều, dùng nhang trừ muỗi, un khói từ các loại lá cây vườn, vỏ cam, bưởi… song vẫn không mấy hiệu quả.

“Cách xua muỗi theo dân gian là un khói nhưng việc này khiến trẻ em rất ngột ngạt và khó chịu, đó là chưa nói đến việc khói bụi bay đầy nhà khi đốt lửa,” bà Huỳnh Thị Hồng Văn (47 tuổi), ở phường 4, nói.

Bà Tố Anh cho rằng, việc muỗi cỏ xuất hiện dày đặc là do sau mùa thu hoạch lúa, muỗi không còn nơi trú ngụ nên khi thấy ánh sáng đèn chúng bay vào nhà dân. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Hai lãnh đạo báo Infornet cùng bị “tạm đình chỉ chức vụ”

MỚI CẬP NHẬT