Thursday, April 18, 2024

Thẩm phán và thư ký tòa Sài Gòn bị nghi liên quan ‘chạy án’

SÀI GÒN (NV) – Sau khi công an bắt quả tang chồng nữ thư ký tòa hình sự, tòa án Sài Gòn nhận tiền “chạy án,” lãnh đạo tòa án này đã đình chỉ công tác thẩm phán và thư ký phụ trách vụ án chờ điều tra.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin, chiều 25 tháng 7, tòa án Sài Gòn cho hay, cơ quan này vừa quyết định tạm đình chỉ công tác ông Phạm Thao, thẩm phán và bà Trần Thị Nhung, thư ký chờ kết quả điều tra của cảnh sát điều tra, công an Sài Gòn trong vụ án “làm môi giới hối lộ” đối với ông Phan Văn Khang (36 tuổi), chồng bà Nhung, ngụ quận 3, thành phố Sài Gòn.

Theo báo Người Lao Ðộng, tháng 4 tháng 2016, bà Mai Thị Ngọc Vân, bị tòa án quận Tân Bình tuyên phạt 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau phiên xử sơ thẩm, bà Vân làm đơn kháng cáo.

Tháng 6 tháng 2016, bà Vân nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng tên Nhung nói vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm, rồi gợi ý nếu muốn hưởng án treo thì phải “bôi trơn.” Sau nhiều lần thương lượng từ 120 triệu, bà Nhung chốt số tiền “chạy án” là 85 triệu đồng và cung cấp số điện thoại của ông Khang để bà Vân liên hệ giao tiền. Ðến lúc hẹn giao tiền, nhận thấy bất an, bà Vân tố cáo với công an.

Trưa 14 tháng 7, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ-Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, khi Khang nhận tiền của bà Vân thì bị công an bắt quả tang. Bước đầu, ông Khang thừa nhận phạm tội, khai được vợ là bà Nhung, thư ký tòa hình sự nhờ đến nhận tiền. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT