WASHINGTON (AP) – Ông John Yellowbird Steele, người đứng đầu bộ lạc Ogalala Sioux Tribe, cho hay Sở Thuế Mỹ (IRS) không chịu công nhận sự độc lập của bộ lạc khi tìm cách đánh thuế các trợ giúp từ Liên Bang Mỹ như nhà ở, đồng phục học sinh, tiền giúp ma chay chôn cất… mà sau đó các bộ lạc cung cấp lại cho dân của mình.
Lên tiếng trước một ủy ban Thượng Viện, ông Steele viện dẫn các hiệp ước ký kết giữa chính phủ Mỹ và bộ lạc ở tiểu bang South Dakota của ông khi chỉ trích IRS là gia tăng nỗ lực nhằm đánh thuế các trợ giúp của bộ lạc cho dân của họ.
“Chúng tôi sửa nhà, và họ muốn chúng tôi phải liệt kê giá của gỗ dùng để vá mái hay sàn nhà, họ muốn chúng tôi cho biết trị giá của sự giúp đỡ và đưa cho người được trợ giúp mẫu thuế 1099 để họ tự khai và bị đánh thuế,” ông Steele nói. “Sang năm tới, những người đó lấy tiền đâu ra để trả cho IRS?”
Cơ quan IRS trong những năm gần đây đã siết lại luật miễn thuế cho các dịch vụ trợ giúp có sự tài trợ của chính quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương dành cho thành viên bộ lạc để chỉ những người có nhu cầu tài chánh lớn lao mới không phải trả thuế cho các trợ giúp này.
“Cơ quan IRS vi phạm hiệp ước ký kết khi tìm cách đánh thuế các dịch vụ căn bản mà chính quyền bộ lạc cung cấp cho dân của mình,” ông Steele cho hay. (V.Giang)


























































































































































