MOSCOW (CSMonitor) –Một dự luật được chính phủ Nga đưa ra theo đó đòi hỏi các tổ chức Không Chính Phủ (NGO) nhận trợ giúp tài chánh từ bên ngoài phải đăng ý như “nhân viên nước ngoài-foreign agent” để hạn chế hơn nữa tính độc lập chính trị của họ.
Các nhà tranh đấu cho xã hội dân sự (civil society) ở Nga đang lên tiếng báo động về dự luật, theo đó sẽ được nhanh chóng thông qua tại Quốc Hội Nga, đòi hỏi bất cứ các tổ chức chính trị không chính phủ nào nhận tài trợ ngoai quốc sẽ phải đăng ký là “nhân viên nước ngoài” trong bất cứ hoạt động nào.
Các nhà tranh đấu cho hay dự luật nói trên đi cùng với luật giới hạn biểu tình, vừa được nhanh chóng thông qua và được Tổng Thống Vladimir Putin ký ban hành ngay sau đó chỉ trong cùng một tuần. Họ báo động rằng định nghĩa về hoạt động chính trị của đạo luật – theo đó có nghĩa là “tìm cách ảnh hưởng chính sách nhà nước hay ý kiến công chúng” – quá rộng rãi và sẽ được chính quyền sử dụng để đàn áp bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.
Phía ủng hộ dự luật nói rằng họ chỉ nhắm vào các tổ chức NGO hoạt động trong lãnh vực chính trị chứ không ảnh hưởng tới các tổ chức thuần túy thiện nguyện.









































































































