PARIS (AP) – Cuộc khủng hoảng nợ công ở Âu Châu đang đẩy 17 quốc gia trong nhóm sử dụng đồng euro (eurozone) vào sâu hơn tình trạng suy trầm kinh tế và kéo theo cả nền kinh tế thế giới, theo kết luận của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) hôm Thứ Năm.
Trụ sở Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, nơi điều hành nền kinh tế khu vực eurozone. (Hình: Johannes Eisele/AFP/GettyImages)

Mức phát triển kinh tế cũng trì trệ ở ngay cả các quốc gia được coi là vững mạnh như Ðức, và nhận định của OECD nói rằng các nền kinh tế lớn ở nơi này cũng có thể rơi vào tình trạng suy trầm vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, chánh kinh tế gia OECD, ông Pier Carlo Padoan, cho hay ông cảm thấy vững tâm hơn vì các tiến triển ở Âu Châu trong thời gian gần đây trong việc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng.
Ông nói rằng còn cần phải có thêm nhiều nỗ lực nữa như mua trái phiếu của các quốc gia đang gặp khó khăn mượn tiền để khỏi lâm vào tình trạng suy sụp hơn nữa.
Hiện nay, các quốc gia như Ý và Tây Ban Nha cũng đang phải trả phân lời lớn khi vay mượn và có thể phải nhờ đến sự trợ giúp tài chánh. Nhiều chuyên gia cho rằng Âu Châu không thể tự giải cứu chính mình nhưng cũng không thể để yên cho các quốc gia này lâm vào hoàn cảnh sụp đổ tài chánh.
Hồi Tháng Năm, OECD, vốn theo dõi tình hình kinh tế của các quốc gia phát triển nhất thế giới, nói rằng kinh tế của 17 quốc gia trong khối eurozone có thể co thắt lại tới 2% trong năm nay. (V.Giang)



























































































