SAN FRANCISCO (AP) – Nghiên cứu mới nhất của chính phủ cho thấy số người được đưa vào phòng cấp cứu, emergency room (ER), để điều trị sau khi uống nước tăng lực (energy drink) tăng gấp đôi trên toàn quốc trong bốn năm qua.

Nước tăng lực Red Bull pha với rượu vodka được phục vụ tại một bar rượu ở Key West, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Bác Sĩ Steven Sun, phụ tá giám đốc phòng cấp cứu thuộc St Mary’s Medical Center cho biết, bệnh nhân thường có triệu chứng mất nước trầm trọng đến nỗi có thể dẫn đến chứng suy thận. Ông Sun nói: “Năm năm trước, mỗi ba tháng chúng tôi mới gặp một hai ca như thế là nhiều. Nhưng nay mỗi tháng có khoảng hai ca như vậy.”
Theo kết quả thăm dò của Substance Abuse and Mental Health Services Administration, dựa theo báo cáo của các bệnh viện, mới được công bố hồi tuần trước, trong thời gian từ 2007 đến 2011, số người vào cấp cứu sau khi uống energy drink ước lượng tăng từ 10,000 lên 20,000. Hầu hết đều liên hệ đến thanh niên hoặc người trưởng thành trẻ tuổi. Hơn phân nửa khai họ chỉ uống duy nhất nước tăng lực.
Trong năm 2011, có khoảng 42% các ca liên hệ đến việc uống nước tăng lực chung với rượu, hoặc dùng chung với thuốc Tây như thuốc kích thích Adderall hoặc Ritalin.
Dùng nước tăng lực có thể gây nên các triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, nhức đầu, tim đập mạnh và co giật. (TP)





















































































