VN: Càng chống, bất bình đẳng nam nữ càng trầm trọng


HÀ NỘI (NV) –
Một phúc trình của ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội CSVN và Trung Tâm Nghiên Cứu Về Giới được công bố hôm 26 tháng 2 cho rằng “càng chống thì sự bất bình đẳng nam nữ càng thêm trầm trọng.”










Hội nghị về sự bất bình đẳng giới tính tại Việt Nam hôm 26 tháng 2. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong trích dẫn phúc trình của ông Nguyễn Hữu Minh, viện trưởng Viện Giới và Gia Ðình thuộc Viện Khoa Học và Xã Hội Việt Nam cho rằng, có đến 64% cư dân Hà Nội nói “cần có con trai để nối dõi tông đường.” Chỉ khoảng 8.2% nói “muốn sinh con gái để được nhờ.”


Trong khi đó, theo đại diện của Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch CSVN tại hội nghị nói trên, xã hội Việt Nam hầu như “bó tay” trong cuộc tranh đấu thiết lập sự bình đẳng nam-nữ. Sự bất bình đẳng này được nhìn thấy qua việc người dân vẫn tiếp tục xác định giới tính thai nhi, tỏ thái độ “trọng nam khinh nữ” như thời phong kiến xa xưa.


Trước đó, cuối tháng 11 năm rồi, một cuộc hội nghị về chính sách bình đẳng nam-nữ tổ chức tại Huế cũng đã hô hào tái lập sự bình đẳng vì tình trạng bất bình đẳng đang lan tràn. Theo bà Nguyễn Vân Anh, chủ tịch hội đồng sáng lập Trung Tâm Nghiên Cứu Về Giới, xã hội Việt Nam vẫn có thái độ coi trọng, thổi phồng sự thành công của nam giới so với phụ nữ. Hình ảnh của người phụ nữ vẫn còn bị ràng buộc, thu hẹp trong mái gia đình riêng, thay vì khuyến khích họ bước ra ngoài xã hội.


Cũng theo báo Tiền Phong, thái độ coi trọng địa vị, tình cảm, lối sống và cả cảm xúc tình dục của người đàn ông còn là nguyên nhân làm lan tràn bệnh dịch HIV/AIDS tại Việt Nam.


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình cuộc hội nghị nghiên cứu về tình trạng lây nhiễm HIV tại Việt Nam mới đây, nói rằng người đàn ông không chịu sử dụng bao cao su đã lây bệnh của người tình sang cho vợ nhà. Phúc trình này lên án người đàn ông Việt Nam “coi trọng cảm xúc của mình trong sinh hoạt tình dục hơn sinh mạng của người phụ nữ,” đã đẩy tỉ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ tăng cao, từ 25% lên đến 30%, trong vòng năm năm qua.


Tính đến năm 2012, Việt Nam có 77,000 phụ nữ nhiễm bệnh dịch HIV/AIDs. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT