BẮC KINH (AP) – Trung Quốc gia tăng hành động khiêu khích trên Biển Đông trong tuần này với việc đưa chiến hạm đến một bãi ngầm ở cực Nam “Đường Lưỡi Bò” gần bờ biển Malaysia hôm Thứ Ba.

Một trực thăng Z-9 đáp trên tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn ở vùng biển gần James Shoal. (Hình: AP / Xinhua/Bai Ruixue)
Tin của Tân Hoa Xã nói rằng cuộc tập trận hải quân với 4 chiến hạm bắt đầu hôm Thứ Bảy tuần trước, đã kết thúc gần bãi ngầm “James Shoal”, cách bờ biển Malaysia 80 dặm và cách lục địa Trung Quốc 1,100 dặm về phía Nam.
Trong một nghi lễ đánh dấu sự kiện này được tổ chức ở sân trực thăng của tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan), các binh sĩ hải quân trương quốc kỳ Trung Quốc đã cam kết “trung thành với Đảng”, “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” và “nguyện tranh đấu thực hiện giấc mộng cường quốc”.
James Shoal là một bãi ngầm san hô chìm dưới mặt nước, nằm trên thềm lục địa của đảo Borneo và là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia. Năm 2010, tàu hải giám Trung Quốc đã đến thả một tấm bia xuống đây. Cho đến nay Việt Nam không xác định James Shoal có thuộc vùng quần đảo Trường Sa hay không.
Chuyên gia bang giao quốc tế Chu Phương (Zhu Feng) trường đại học Bắc Kinh nhận định sự kiện này có ý nghĩa tượng trưng quan trọng, chứng tỏ ý chí không khoan nhượng của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Còn về mặt quân sự, không phải là động thái mới vì hải quân Trung Quốc đã nhiều lần đến khu vực này và Trung Quốc cũng như Malaysia hay Đài Loan chưa có ý định đưa quân đội đến đồn trú gần bãi ngầm James Shoal.
Tuy nhiên, Rob McBride, phái viên thường trú của đài truyền hình Al-Jazeera ở Hong Kong, cho biết cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc tại vùng biển xa này là điều bất ngờ đối với các nước Đông Nam Á và cũng có thể là một cách Bắc Kinh trả lời với Washington về chiến lược chuyển sự chú trọng đến Châu Á của Hoa Kỳ. (HC)









































































