Đặt lại vấn đề về sự an toàn của xà phòng khử trùng

 


NEW JERSEY (AP)Sự tranh cãi về tính an toàn của xà phòng khử trùng (anti-bacterial soap) một lần nữa lại được khơi dậy, khi cơ quan Giám Sát Thuốc và Thực Phẩm (FDA) đang xem xét lại về sự an toàn của chất triclosan, một thành tố diệt mầm vi khuẩn quan trọng tìm thấy ở 75% các loại xà phòng khử trùng, cũng như ở trong kem đánh răng, xà phòng rửa chén và thuốc tẩy trùng tay (hand sanitizer).








Giới y sĩ phần đông cho rằng, rửa tay bằng nước với xà phòng trong thời gian 30 giây là phương pháp vệ sinh bàn tay tốt nhất. (Hình: Thomas Lohnes/AFP/Getty Images)Nghiên cứu gần đây về triclosan nơi thú vật khiến giới khoa học lo ngại chất này có thể gây thêm nguy cơ hiếm muộn, dậy thì sớm cùng các vấn đề khác liên quan đến hormone nơi con người. Những tìm tòi khác gây e ngại, rằng triclosan có thể góp phần giúp vi khuẩn đề kháng chống lại thuốc trụ sinh.


Triclosan được chế chỉ mới cách đây hơn 40 năm, dùng để làm vệ sinh trước khi giải phẫu trong bệnh viện. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết các cơ sở y tế không còn dùng đến nó nữa.


Bác sĩ Neil Gaffin, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, làm việc tại The Valley Hospital ở Ridgewood, New Jersey, nơi chỉ xà phòng thông thường, nước và thuốc rửa tay có chất cồn được dùng như là đồ khử trùng chính hằng ngày. Ông nói: “Không có chứng cớ đầy thuyết phục nào chứng tỏ rằng xà phòng khử trùng giúp làm bớt nhiễm trùng tốt hơn xà phòng và nước thông thường.” Bác sĩ Gaffin thêm rằng người ta nên rửa tay lâu ít nhất 30 giây mới có thể trừ khử được hết vi khuẩn. Tuy nhiên, ông vẫn chưa chắc chắn về ảnh hưởng tai hại của triclosan nhưng tỏ ra quan ngại về việc chất hóa học này làm gây ô nhiễm đến môi sinh.


Bác sĩ Benjamin De La Rosa, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Holy Name Medical Center ở Teaneck, New Jersey, cho biết bệnh viện ông không còn dùng đến triclosan từ nhiều năm nay. Ông nói: “Triclosan không nằm trong các sản phẩm làm vệ sinh của chúng tôi. Chúng tôi không còn dùng đến nó ở đây.” Bác sĩ De La Rosa cũng đồng ý xà phòng thông thường là thứ tốt nhất để tẩy trùng bàn tay. Ông thêm, thuốc rửa tay có chất cồn (hand sanitizer) cũng an toàn và hữu hiệu không kém, đặc biệt có ích cho người vào lúc không đủ điều kiện để rửa tay bằng nước với xà phòng.


Trong khi các bệnh viện đã ngưng sử dụng triclosan từ lâu, hóa chất này vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm bán cho người tiêu dùng, như xà phòng lỏng Dial, kem đánh răng Colgate Total và xà phòng rửa chén Ajax Antibacterial Dish soap.


Cô Erica Appio, 23 tuổi, làm nghề địa ốc và tiếp xúc với nhiều người mỗi ngày. Cô cho biết cô thường xuyên dùng đến xà phòng khử trùng (anti-bacterial soap). Cô Appio nói: “Tôi bắt tay khách hàng liên tục và sau đó là chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay với xà phòng khử trùng. Ngoài ra, mỗi khi ra chỗ công cộng, tôi thường mang theo thuốc rửa tay (hand sanitizer).”


Mặc dù có đọc là xà phòng khử trùng không tốt gì hơn so với các xà phòng khác nhưng cô Appio vẫn trung thành với sản phẩm này, vì theo cá nhân cô, nó giúp cô được khỏe mạnh. Cô kết luận: “Ai nói gì thì nói, tôi không tin.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT