Bạo động tiếp diễn ở Tân Cương

 


BẮC KINH (Reuters)Hơn 100 người lái xe gắn máy và vung dao đe dọa, tấn công một đồn công an ở Tân Cương, theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Bảy, tiếp tục tình trạng bất ổn ở nơi này trong suốt tuần qua.



Quân đội và xe bọc thép do chính quyền Trung Quốc đưa tới Tân Cương hôm 29 Tháng Sáu để ngăn chặn bạo động. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)



Cuộc tấn công ở thị trấn sa mạc hẻo lánh Hotan, nơi có đông đảo người thiểu số Uighur sinh sống, diễn ra chỉ hai ngày sau khi có cuộc bạo động đẫm máu nhất từ bốn năm qua khiến 35 người chết. Chính quyền Trung Quốc gọi đây là các cuộc “tấn công của khủng bố.”

Tân Cương là nơi sinh sống của người thiểu số Hồi Giáo Uighur, nói tiếng Turkic. Nhiều người dân nơi đây bất mãn vì sự đàn áp văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo Uighur của chính quyền Bắc Kinh. Phía Trung Quốc nói rằng họ để cho người Uighur được nhiều quyền tự do và cáo buộc thành phần quá khích nơi đây đòi ly khai.

Sự hiềm khích giữa người Hán và người Uighur là mối quan tâm lớn của thành phần lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc. Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jingping), vừa lên nắm quyền hồi Tháng Ba, đã kêu gọi đoàn kết sắc tộc ở Trung Quốc.

Trong vụ bạo động vừa xảy ra, “thành phần gây rối” tụ tập ở các đền thờ Hồi Giáo trước khi dùng xe gắn máy kéo đến tấn công một đồn công an ở thị trấn Hotan thuộc quận Moyu, theo tờ báo Global Times của đảng Cộng Sản Trung Quốc. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT