Hàng trăm ngàn người Ai Cập biểu tình đòi tổng thống từ chức


CAIRO, Ai Cập (AP)
Hàng trăm ngàn người dân chống tổng thống Ai Cập hôm Chủ Nhật đổ ra đường ở thủ đô Cairo cũng như các thành phố khác khắp quốc gia này, đòi ông Mohammed Morsi, người có sự hậu thuẫn của thành phần Hồi Giáo, phải từ chức chỉ sau một năm cầm quyền. Sự lo ngại sẽ có bạo động dữ dội tăng lên vì thành phần ủng hộ chế độ thề sẽ bảo vệ ông Morsi.



Quang cảnh cuộc biểu tình ở thủ đô Cairo của Ai Cập. (Hình: Mahmud Khaled/AFP/Getty Images)


Trên toàn quốc, các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật được coi là lớn nhất ở Ai Cập trong thời gian biến động liên tiếp hai năm rưỡi nay, kể cả trong thời gian có cuộc tập trung ở quảng trường chính tại thủ đô Cairo, kéo dài 18 ngày, dẫn đến việc chế độ Hosnni Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm 2011.

Người biểu tình mang cờ Ai Cập và các tấm hình của Morsi bị gạch chéo bằng mực đỏ, tràn ngập quảng trường Tahrir, nơi được coi là cái nôi của cuộc phản kháng chống Mubarak, với các tiếng hô vang trời “cút đi.”

Cùng lúc đó, một đám đông khác tuần hành gần dinh tổng thống ở Ittihadiya, đứng chật nhiều khúc đường, tay cầm khẩu hiệu đòi có bầu cử sớm.

Gần dinh Ittihaidya, hàng ngàn người phía Hồi Giáo tập trung nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Morsi, bên ngoài đền thờ Rabia al-Adawiya. Một số người trong số này mặc cả áo giáp tự chế, đầu đội nón bảo vệ, tay cầm gậy gộc và khiên che, nói rằng họ muốn đề phòng có bạo động.

Vào chiều tối ngày Chủ Nhật, một số thanh niên tấn công trụ sở của đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, ném đá và bom xăng vào tòa nhà, trong lúc người bên trong dùng ná bắn trả lại ra ngoài.

Mục tiêu của phía chống ông Morsi là, qua con số lớn lao, cho thấy đa số dân chúng Ai Cập nay muốn tổng thống ra đi. Các cuộc biểu tình, với số người tham dự lớn tương tự, cũng diễn ra ở nhiều nơi khác như Alexandria, Mansoura, Tanta và Damanhour.

“Ðể lật đổ Mubarak chỉ cần có 18 ngày, dù rằng ông có sự ủng hộ của lực lượng cảnh sát, tình báo, quân đội và một số thành phần trong xã hội Ai Cập,” theo lời ông Amr Tawfeeq, một người đi biểu tình. “Morsi sẽ không tồn tại lâu. Chúng tôi muốn ông ra đi và chúng tôi sẵn sàng để trả giá phải có.”

Ông Morsi, còn ba năm trong nhiệm kỳ, cho hay sẽ không từ chức. Ông nói rằng các cuộc biểu tình phản kháng trên đường phố không thể được dùng để lật đổ một chính phủ lên cầm quyền sau cuộc bầu cử tự do. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT