Thêm đề nghị đòi trả tự do bloggers ở Việt Nam

PARIS (NV) .- Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam vừa đề nghị cộng đồng quốc tế can thiệp, buộc Việt Nam phóng thích 32 người Việt đang bị giam giữ chỉ vì bày tỏ chính kiến của họ trên Internet.









Bà Catherine Ashton, đại diện cao cấp về ngoại giao và an ninh của Liên hiệp Châu Âu, người vừa được yêu cầu phải suy tính những giải pháp, buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nếu muốn phát triển các quan hệ ngoại giao, thương mại với châu Âu. (hình: Getty Images)

Trong báo cáo “Blogger và công dân mạng bị giam giữ: Hạn chế tự do Internet ở Việt Nam”, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam nhận định, Việt Nam đã không tôn trọng những cam kết với cộng đồng quốc tế về đảm bảo tự do ngôn luận cho công dân của chính mình.


Tuy nhà cầm quyền Hà Nội lập luận rằng, Việt Nam chỉ giam giữ những người vi phạm luật pháp, song đại diện của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam đã dẫn tuyên bố của Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ võ đoán hồi năm ngoái, để phản bác lập luận này. Theo đó, “ngay cả khi việc giam giữ phù hợp với luật lệ quốc gia thì  Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ võ đoán vẫn phải bảo đảm rằng nó cũng phù hợp với các điều khoản có liên quan của luật quốc tế”.


Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quốc tế về Quyền con Người. Ủy ban này kêu gọi, các quốc gia và các tổ chức quốc tế nên tiếp tục gia tăng sức ép đối với nhà cầm quyền CSVN, xem cải thiện nhân quyền là điều kiện để có quan hệ gần gũi hơn.


Kể từ khi Việt Nam thẳng tay đàn áp những người sử dụng Internet để bày tỏ chính kiến của họ, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng phản đối. Trong vài tháng qua đã có khá nhiều đề nghị cần phải có những hành động cụ thể, buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng những cam kết của họ với cộng đồng quốc tế.


Tuần trước, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) mở một cuộc vận động mọi người ký tên vào một Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho 35 blogger Việt Nam. Trong lời kêu gọi được phổ biến toàn cầu, RSF nhận định, Việt Nam là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới đối với blogger và những người bày tỏ sự bất đồng về chính kiến trên Internet. Nhà tù lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Cũng vì vậy, RSF đề nghị mọi người “Hãy cùng chúng tôi chiến đấu với kiểm duyệt Internet tại Việt Nam”.









Trước nữa, 34 dân biểu của Quốc hội châu Âu đã đồng ký tên vào một lá thư gửi bà Catherine Ashton – Đại diện cao cấp về ngoại giao và an ninh của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu bà Ashton lưu ý những vi phạm trầm trọng về nhân quyền tại Việt Nam. Theo họ, Liên hiệp châu Âu phải có biện pháp thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền.


Các vị dân biểu châu Âu, tham gia ký tên vào lá thư vừa kể nhận định, tại Việt Nam đang diễn ra “một sự sụp đổ về pháp trị” qua việc sử dụng các cáo buộc mơ hồ về  “lật đổ chính quyền”, “tuyên truyền chống nhà nước” để bắt giam những cá nhân cổ xúy nhân quyền, dùng các tội danh như “trốn thuế” để cầm giữ những người bất đồng chính kiến. Họ đề nghị bà Ashton phát huy vai trò của Liên hiệp Châu Âu trong việc hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt Nam.


Các vị dân biểu này yêu cầu Liên hiệp Châu Âu đưa vấn đề nhân quyền vào các cuộc đối thoại với Việt Nam, buộc Việt Nam phải chứng tỏ có tiến bộ nhân quyền trước khi các phái đoàn cao cấp của khối này đến thăm Việt Nam. Họ còn yêu cầu Liên hiệp Châu Âu phải tái khẳng định rằng nhân quyền là một điều kiện trong các quan hệ ngoại giao, thương mại giữa Liên hiệp Châu Âu với các quốc gia thứ ba, bao gồm Việt Nam. (G.Đ)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT