Dân Peru thất vọng với tổng thống khuynh tả

 

LIMA (Reuters) Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Lima của Peru, được coi là lớn nhất từ hơn một thập niên, đang khiến chính phủ của tổng thống khuynh tả Ollanta Humala phải xét lại chính sách của mình.

Nhiều người biểu tình cũng thuộc thành phần khuynh tả cũng như các giới trẻ trung lưu từng bỏ phiếu cho ông Humala hai năm trước đây, nhưng nay nói rằng ông và các giới chức cao cấp khác trong chính phủ đã quá xa rời dân chúng.

Tổng thống Peru, ông Ollanta Humala. (Hình: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)

Từng là một trung tá nhảy dù và sau đó là chính trị gia với lập trường quốc gia quá khích, ông Humala hứa hẹn với dân chúng khi ra tranh cử tổng thống là sẽ cho họ hưởng thêm các lợi lộc từ mức phát triển kinh tế 6% mỗi năm, cũng như ngân sách chính phủ dồi dào.

Tuy nhiên, nhiều người dân Peru nay tỏ sự bất mãn, cho rằng ông đã không thực hiện được sự thay đổi lớn lao như đã hứa.

Với khoảng 25% dân Peru trong cảnh nghèo khó và tình trạng tội phạm cùng tham nhũng tràn lan, mức ủng hộ dành cho ông Humala đang xuống thấp.

Ông đang cố tìm các biện pháp cải tổ y tế, giáo dục, kinh tế, guồng máy hành chánh cũng như luật lệ lao động sau khi xảy ra cuộc đình công của các thợ mỏ, thành phần ủng hộ ông mạnh mẽ nhất trước đây.

Humala không được quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì liên tiếp, theo như Hiến Pháp Peru, nhưng bà vợ ông, Nadine Heredia, nghe nói đang chuẩn bị thế chỗ chồng. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT