Nhà Ánh Sáng của Tự lực văn đoàn









Nhà Ánh Sáng là hội do các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn khởi xướng vào năm 1930 để xây dựng những căn nhà rẻ tiền, được giới trí thức, thương gia, và dân chúng ủng hộ. Hội chỉ được hoạt động ở miền Bắc, nhưng tiếng tăm lan rộng cả nước do được truyền tin trên các tờ “Tràng An” (Huế), “Điện Tín” (miền Nam).



Do chiến tranh trong và ngoài nước, phong trào Nhà Ánh Sáng yếu dần từ năm 1939. Song, tinh thần tự nguyện của thanh niên giúp đỡ đồng bào lao động của những năm sau này được xem là nối tiếp phong trào Nhà Ánh Sánh của Tự Lực Văn Đoàn.



Sau năm 1975, phong trào này mất đi do người dân không được phép tự do lập hội.


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT