Người Việt Ðông Bắc
Mấy tháng qua, thông tin về chuyện nhà hàng Saigon Maxim sắp sang nhượng lan truyền. Thông thường, chuyện một nhà hàng rao bán thì không phải là chuyện bá tánh quan tâm. Tuy nhiên, nhà hàng Saigon Maxim là nơi tụ họp của đông đảo quần hùng tại thành phố Philadelphia. Rất nhiều sự kiện trọng đại, cũng có khi là kịch tình xảy ra tại nhà hàng này tạo nên nhiều kỷ niệm trong sinh hoạt cộng đồng.
Ðược xem là nhà hàng do người Việt Nam làm chủ lớn nhất tại Philadelphia, Saigon Maxim có một lịch sử gắn bó lâu dài với sự hình thành cộng đồng cho nên chuyện mua bán này tạo nên nhiều trạng thái lo ngại của một số thành viên trong cộng đồng.

Tấm giấy biên nhận $25,000 do công ty Saigon Maxim Inc. của ông Thanh Nguyễn gởi cho Saigon Maxim Restaurant của ông Lê Thanh Hải hôm 10 tháng 10, 2013.
Là đơn vị kinh doanh lớn nhất của thương xá New World Plaza, nhà hàng Saigon Maxim còn có sự ảnh hưởng thanh thế đến hai cột cờ Việt Mỹ ngay trong thương xá này. Do đó, về mặt điều hành, chủ nhân nhà hàng cần phải có sự ân cần tử tế cần thiết đối với cộng đồng tạo nên phong cách phục vụ mang tính riêng biệt của nhà hàng.
Thế rồi thông tin nhà hàng được sang nhượng cho chủ mới khiến nhiều nhân vật trong cộng đồng kịch tính hóa cao độ. Cảm tưởng về sự mất mát địa bàn hoạt động cộng đồng được nâng cao đột biến khiến các vị chủ tịch phải nhanh chóng tìm địa bàn hoạt động mới. Chùa Bồ Ðề trở thành một điểm hẹn cuối tuần của các vị chức sắc cộng đồng trong sự âu lo này.
Với những dự đoán và biện minh đầy thuyết âm mưu nào đó, chùa Bồ Ðề sẽ là tụ điểm mới của những sinh hoạt cộng đồng nếu như Saigom Maxim rơi vào tay người chủ khác. Có khi người chủ mới là Việt Cộng nằm vùng thì sao! Tin đồn trở thành niềm tin, niềm tin phát sinh hành động. Thế là một kế hoạch rất thông minh mang tính ngăn chặn được hình thành nhưng không kém phần mưu lược của các vị chủ tịch.
Trước khi nhà hàng được bàn giao, nhiều người cũng thầm nghĩ, nếu quý chủ tịch mà nghĩ tới được những nước cờ cao như thế thì là hay quá!
Do đó mới có chuyện ông Vũ Trực, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia, cũng là phó hội trưởng Ngoại Vụ của chùa Bồ Ðề đề nghị tu chính nội quy để cho ông Trần Quán Niệm, chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia, Nam New Jersey lưu nhiệm chức hội trưởng Chùa Bồ Ðề.
Tu chính nội quy này, nếu thành công thì gạt được nhóm đạo hữu Nghiêm Ái Hoa ra ngoài. Nhóm đạo hữu Nghiêm Ái Hoa đòi hỏi chuyện mãn nhiệm của ông Trần Quán Niệm phải minh bạch, không chịu chuyện lưu nhiệm, không muốn chùa Bồ Ðề phải bao luôn chuyện cộng đồng và các hội đoàn. Về mặt danh nghĩa, lý luận như bà Nghiêm Ái Hoa cũng hợp lẽ phải vì cộng đồng bao gồm nhiều tôn giáo, nhiều đoàn thể không thể quy về sinh hoạt ở trong cửa Phật được.
Song Hỷ Lâm Môn
Trên tuần báo Philadelphia Asian News của ông chủ nhiệm Lê Toàn ra ngày 31 tháng 1, 2014 cùng lúc đăng hai trang Chúc Mừng. Trang 11 do ông Lê Thanh Hải thay mặt Ban Giám Ðốc Nhà Hàng Saigon Maxim tự chúc mừng là nhà hàng Saigon Maxim “sang nhượng không thành.” Ở trang 30, các ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ðức Nhiệm, Trần Quán Niệm, Phạm Văn Út, Vũ Trực chúc mừng do nhận được tin vui do ông Lê Thanh Hải xác nhận tiếp tục điều hành Saigon Maxim.
Chuyện gì đã xảy ra? thông thường người ta chúc mừng cơ sở thương mại theo thể thức “khai trương hồng phát.” Ðường đường là bốn ông chủ tịch cộng đồng lại đi chúc mừng một một cuộc giao dịch thương mại không thành công và đang có những dấu hiệu tranh chấp về pháp lý.
Người mua lên tiếng
Người định mua Saigon Maxim là ông Thanh Nguyễn, vốn đã thành lập công ty Saigon Maxim Inc. cũng đã đặt cọc $25,000 cho ông Lê Thanh Hải để làm thủ tục bàn giao nhà hàng Saigon Maxim vào ngày 1 tháng 1, 2014. Giá cả nhà hàng Saigon Maxim cao hơn số tiền cọc, khoảng $400,000. Thủ tục ký nhận hai bên gần như hoàn tất. Hai bên chỉ cần gặp chủ đất để ký thêm giấy tờ cho việc tiếp tục thuê mướn. Sự trục trặc này có nhiều tình tiết mang tính thủ tục pháp lý.
Tuy nhiên, trả lời cho tờ Người Việt Ðông Bắc, ông Lê Thanh Hải nói là theo ước hẹn là sẽ giao nhà hàng vào ngày 1 tháng 1, 2014, nhưng vài ngày trước ông Hải “gọi cho ông Thanh hoài mà không được cho nên sự sang nhượng mới không thành.” Cách giải thích của ông Hải tỏ ra rất đơn giản về lý do tại sao nhà hàng Saigon Maxim không được bàn giao.
Các nhân sự phía ông Thanh Nguyễn nói rằng ông Lê Thanh Hải cố tình làm trục trặc thủ tục bàn giao tạo nên tình huống vừa cầm tiền từ tháng 10, 2013 vừa không chịu giao nhà hàng. Ông Thanh Nguyễn đang đưa ông Lê Thanh Hải ra tòa đòi phải thi hành thủ tục sang nhượng, nếu không thì trả lại $25,000. Ông Lê Thanh Hải nói ông đã gọi để trả lại tiền cọc nhưng phía ông Thanh không chịu lấy.
Sự tranh chấp đang xảy ra tương đối quyết liệt. Nhân vì chuyện trong cùng một số báo, sự đồng thanh tương ứng của các vị chủ tịch cộng đồng với ông Lê Thanh Hải càng không thể giải thích được. Thái độ gì đây?
Chưa nói đến quá trình rao bán nhà hàng của ông Lê Thanh Hải có đặc điểm kỳ lạ như sau: Lúc bán không được lại vui mừng khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì chắc có sự tình gì bên trong.
Hiện nay, người chịu thiệt thòi tài chánh là phía ông Thanh Nguyễn. Nhiều người tin rằng, các vị chủ tịch nhảy vào chúc mừng là không đẹp mắt. Hai đối tác làm ăn đang có tranh chấp lợi hại mang tính quần chúng. Ở vị trí đại diện tổ chức hội đoàn, khi tán dương bên lợi thế thì các ông chủ tịch cộng đồng phải có động lực mang tính ích lợi liên đới.
Ông Thanh Nguyễn cho biết đang nhờ luật sư xem xét toàn bộ quá trình “chúc mừng” này có phải là một sự thông đồng, một mưu kế “bán mà không bán” của nhà hàng Saigon Maxim làm ông bị giam tiền và mất cơ hội kinh doanh.



























































































