NEW YORK – 15 công nhân, hầu hết là những di dân không có giấy tờ, làm việc tại các tiệm bán hàng giá rẻ tại các hạt Bronx và Queens, New York đã đâm đơn kiện giới chủ nhân đã bóc lột sức lao động bằng cách trả lương chỉ có $2.27 một giờ và bắt họ làm việc tới 11 tiếng đồng hồ một ngày, 6 ngày trong một tuần mà không có giờ nghỉ để ăn trưa và cũng không được hưởng lương giờ phụ trội.
Mà nếu người nào được chủ cho giờ nghỉ để ăn trưa thì chỉ có 15 phút mà thôi trong suốt một ngày làm việc.
Carlos Laguna, một công nhân 45 tuổi đã nghỉ việc tại tiệm Bergen Discount trong hạt Bronx, than thở rằng người chủ coi ông như thể là rác rưởi. Ông Laguna đã cùng với 14 công nhân khác làm việc cho dây chuyền các tiệm bán hàng giá rẻ ở New York đang đứng đơn kiện chủ tiệm tại Tòa Án Liên Bang Manhattan.
Vào lúc ông Laguna nghỉ việc hồi năm ngoái, ông chỉ được lãnh $5.45 một giờ, trong khi số lương tối thiểu của công nhân tại New York lúc đó là $8.75.
Dây chuyền các tiệm bán hàng giá rẻ loại này còn gồm có các tiệm Dollar Rite Discount Warehouse và Barato Discount nữa. Tổng số tiền mà các công nhân nói trên muốn chủ nhân dây chuyền các tiệm bán lẻ phải bồi thường thiệt hại cho họ là $2 triệu. (V.P.)



























































































