NEW YORK – Chín người đã bị thương, trong đó có một người chết vì vết thương, qua bảy vụ bạo động lớn, nhỏ từ tối Thứ Bảy tới sáng Chủ Nhật tại các hạt Queens và Brooklyn, tờ New York Daily News đưa tin.

Cảnh sát khoanh vùng nơi xảy ra bạo động tại thành phố New York.
(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Cảnh sát cho biết súng khởi sự nổ tại Queens, với hai người đàn ông bị bắn, trong đó có một người chết, tại một bữa tiệc bên trong ngôi nhà trên đường 240th Street, chỗ gần đường 144th Avenue tại Rosedale vào khoảng 8 giờ 53 phút tối.
Hai nạn nhân, là Peyton Manwaring, 19 tuổi và một thiếu niên 18 tuổi không rõ danh tánh, đã được chở vào bệnh viện Jamaica Hosptial để cứu cấp, nhưng Manwaring chết khi tới nơi, còn thiếu niên kia thì hiện ở trong tình trạng nguy kịch.
Ít phút sau đó, tại Brooklyn, hai người đàn ông, 19 tuổi và 22 tuổi, đã bị bắn trên đường Havenmeyer St., chỗ gần đường S. Third St. ở Williamsburg, ngay sau lúc 9 giờ tối. Một người được đưa vào bệnh viện Bellevue Hospital để cứu cấp, còn người kia thì được chở vào bệnh viện Woodhull Medical Center. Cả hai đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Cũng tại Brooklyn, một thiếu niên 16 tuổi đã bị thương nơi hông và được đưa đi bệnh viện sau khi bị một kẻ lạ bắn tại Bushwick vào khoảng 9 giờ 15 phút tối.
Tới 10 giờ 12 phút tối, cũng tại Williamsburg, một người đàn ông không rõ danh tánh đã bị đâm nhiều nhát dao tại góc đường Bedford Ave. và N. 12th St. Được chở vào bệnh viện cứu chữa, sức khỏe của kẻ bị đâm hiện đang ở trong tình trạng ổn định.
Tới 1 giờ 50 phút sáng sớm hôm Chủ Nhật, một người đàn ông đã bị bắn vào bụng trên đường Blake Ave., chỗ gần đường Dix Ave. ở Far Rockaway. Nạn nhân được chở vào bệnh viện Winthrop University Hospital tại Mineola trong tính trạng sức khỏe ổn định.
Tới 5 giờ 20 phút sáng, một người đàn ông 46 tuổi ở Brooklyn đã bị bắn lúc ngồi bên trong một chiếc xe hơi trên đường Atlantic Ave., chỗ gần đường Albany Ave. tại Bedford-Stuyvesant. Thương thế nguy kịch, nạn nhân đã được chở vào Bệnh Viện Interfaith Medical Center để cứu cấp. (V.P.)



























































































