Tư Mỏ Lết
Thường thì ít ai nghĩ là xe hơi có liên quan đến… chính trị.
Nhưng mà chính trường nước Mỹ hiện nay đang sôi động quá, khi mà ông Donald Trump đang làm mưa làm gió trên diễn đàn tranh cử, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, nước bọt của cả hai phe Dân Chủ, Cộng Hòa. Có lẽ vì vậy, mà ban biên tập của Cartalk (một chương trình radio xe hơi nổi tiếng của đài NPR) đã làm một cuộc thăm dò cử tri, để liên kết giữa xe hơi và chính trị. Đề tài này xem ra có tính thời sự quá xá!

Có phải chủ xe Dodge sẽ ủng hộ Donald Trump? (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)
Bestride & Cartalk đã làm một cuộc thăm dò ý kiến nhanh với 10,000 người, chỉ với hai câu hỏi đơn giản: Quí vị đang chạy xe hiệu gì, và ứng cử viên tổng thống mà quí vị ủng hộ là ai. Với hình thức lấy ý kiến là trên website của Cartalk, không chọn lọc thành phần tham gia, cuộc thăm dò này không thể xem là “đáng tin cậy” đúng theo tiêu chuẩn của ngành khoa học thống kê. Thế nhưng, nó cũng đưa ra một vài dữ kiện rất thú vị nhân mùa bầu cử đang nóng dần. Nó chỉ ra rằng (theo kiểu… xem tướng) nhìn xe có thể đoán chủ nhân của nó sẽ… bầu cho ai làm tổng thống! Thí dụ, nhiều tài xế lái xe Dodge khoái ông tỷ phú Donald Trump, trong khi chủ nhân của những chiếc Toyota Prius thì lại ủng hộ bà Hillary Clinton.
Hãy cùng điểm qua thêm một vài ghi nhận đáng chú ý từ cuộc thăm dò này:
– Tỉ lệ chủ nhân của những chiếc xe điện có khuynh hướng ủng hộ dân chủ. Tỉ lệ họ ủng hộ bà Hillary Clinton cao hơn là tỉ lệ chung ủng hộ bà từ các cuộc thăm dò cử tri chính thức và toàn diện.
– Theo cách diễn giải tương tự, những người ủng hộ ông Bernie Sanders có khuynh hướng đi xe Honda, Subaru, Volvo.
– Những người ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa (Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio) có khuynh hướng đi các chiếc xe truck của Ford, Chevrolet, Dodge, và ít lái xe Toyota.
– Chủ nhân của những chiếc Toyota Camry có khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ, trong khi chủ nhân của Ford Fusion có khuynh hướng ủng hộ Cộng Hòa.
Nếu đầu năm đi chùa xem bói, thấy cũng có khi trúng, thì khi xem lại những kết quả thống kê kể trên, chúng ta cũng thấy có lý lắm chứ! Những người đi xe Hoa Kỳ hiệu Ford ủng hộ ông Trump là phải rồi, bởi vì ông hứa là “Make America Great Again” mà! Và tại sao dân đi xe điện lại ủng hộ bà Hillary Clinton? Có phải vì họ là những người quan tâm đến môi trường, cho nên ủng hộ đảng Dân Chủ?
Trên một khía cạnh nào đó, chiếc xe điện có thể xem là chiếc xe của đảng Dân Chủ. Hồi ông Obama tranh cử tổng thống, một trong những nghị trình tranh cử của ông là tạo cộng ăn việc làm ở những ngành năng lượng sạch. Ông Obama đã tạo nhiều điều kiện để khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời. Mới đây, trong một chuyến viếng thăm các hãng xe hơi ở Detroit, ông vẫn khuyến khích các hãng xe nghiên cứu cho ra đời những thế hệ xe tiết kiệm năng lượng hơn nữa. Ông đặc biệt lưu ý đến các loại xe điện, và tin tưởng nó sẽ thay thế dần các loại xe chạy xăng trong một tương lai gần.
Liệu xe điện có đe dọa đến tương lai của ngành công nghiệp dầu, được cho là “sân sau” của đảng Cộng Hòa không? Một bài báo mang tựa đề “Xe điện sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng kế tiếp cho dầu hỏa” được đăng trên Blommberg Business ngày 25 Tháng Hai. Ông Tom Randall, tác giả bài báo này, cho rằng những kỹ thuật mới trong lĩnh vực chế tạo bình ắc qui đã cho phép giá thành của chúng ngày càng rẻ, và khả năng tích điện ngày càng cao. Điều này đã dẫn đến kết quả là giá thành của các chiếc xe chạy điện (plug-in) ngày càng rẻ, trong khi chi phí cho nhiên liệu của chúng là quá hấp dẫn so với xe xăng. Vì vậy, tác giả tiên đoán rằng chỉ cần thập niên tới đây thôi – tức thập niên 2020s – sẽ là thập niên của xe điện. Đến năm 2023, những chiếc xe điện sẽ cắt giảm nhu cầu sử dụng dầu mỏ 2 triệu thùng/ngày. Đến năm 2040, khoảng 60% lượng xe mới trên thế giới sản xuất mới sẽ là xe điện.
Nếu điều này xảy ra, thì thêm một chính trị gia trên thế giới sẽ rất buồn và đau đầu. Đó là ông Putin, người đang ngồi trên đống lửa mong ngày giá dầu lên trở lại, cứu nguy cho nền kinh tế Nga đang quá bi đát. Ông Putin chắc không muốn tin điều này thành sự thực. Và cả những ông hoàng dầu mỏ của các nước thành viên OPEC cũng thế. Còn đối với người Việt ở Mỹ thì sao? Viễn cảnh tương lai có thể là dân California sẽ ngồi rung đùi, vì giá nhà California tiếp tục tăng. Bà con dân mình từ bên Texas sẽ chạy ngược về xứ nắng ấm này tìm việc, nơi mà hãng xe điện Tesla “made in USA” đang đầu tư lớn cho những chiếc xe điện chạy nhanh và chạy xa, có giá cả phải chăng trong một tương lai gần. Hình ảnh này (nếu xảy ra) sẽ ngược lại so với những gì đã xảy ra 10 năm trước đây, khi mà dân California bán nhà chạy sang Texas.
Nói tiếp về đề tài xe điện, xe chạy năng lượng sạch “theo khuynh hướng dân chủ,” Honda có vẻ là hãng xe hơi có định hướng xanh mạnh nhất. Trong một cuộc nói chuyện thường niên mới đây, tổng giám đốc của Honda tại Nhật tuyên bố rằng đến năm 2030, 2/3 các xe Honda sản xuất ra thị trường sẽ thuộc một trong ba loại: xe chạy điện hoàn toàn, xe plug-in hybrid (vừa xăng vừa sạc điện) và xe chạy bằng nhiên liệu Hydro. Ông còn cho biết những loại xe Honda hai bánh chạy điện sẽ trở nên phổ biến ở Nhật chỉ trong vòng hai năm nữa. Và sau đó, xe Honda điện sẽ nhắm tới các quốc gia Đông Nam Á. Tương lai dân Việt Nam chạy xe Honda điện xem ra không còn xa. Điều này giúp sẽ cải thiện phần nào tình trạng ô nhiễm quá nặng nề khói xe trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội.
Một hãng xe nổi tiếng khác cũng có khuynh hướng giống như Honda, đó là Audi. Tại Los Angeles Auto Show 2015, Audi dự kiến đến năm 2025, khoảng 20-25% xe mới của hãng này bán ra trên thị trường sẽ là dạng plug-in. Những ai đang ôm chứng khoán dầu hỏa, đang hy vọng giá dầu lên trở lại, phải coi chừng ôm của nợ!
Bàn chơi cho vui vậy, đủ để thấy rằng xe hơi cũng có tính chính trị lắm đó chứ!

















































































