WASHINGTON, DC (AP) – Các ứng cử viên đang tranh cử tổng thống Hoa Kỳ đều lên tiếng bày tỏ ý kiến ngay sau khi có tin về vụ tấn công khủng bố man rợ nhắm vào thường dân xảy ra tại thủ đô Brussels của Bỉ sáng Thứ Ba, đồng thời, họ cũng nhân cơ hội này phê phán chính quyền đương nhiệm và đả kích nhau.
Ứng cử viên Donald Trump (Cộng Hòa) nói rằng nếu ông làm tổng thống ông sẽ cho đóng cửa tất cả biên giới Mỹ sau cuộc tấn công ấy “cho đến khi nào biết rõ những gì đang xảy ra.”

Hình hí họa của họa sĩ Plantu vẽ trên báo Le Monde, nói về vụ khủng bố tại Bỉ. (Hình: Plantu/Le Monde)
Ông Trump phát biểu như vậy trong chương trình “Fox & Friends” của đài truyền hình Fox News, và nói thêm: “Chúng ta cần phải rất thận trọng khi tiếp nhận người nhập cư. Chúng ta đang cho nhập cảnh những người không có giấy tờ chính xác.”
Sau vụ khủng bố tấn công ở Paris hồi năm ngoái, ông Trump đã đưa ra một ý kiến bị phản đối mạnh mẽ là cấm tất cả dân Hồi Giáo vào Mỹ. Chưa biết sau vụ khủng bố ở Brussels ông có nới rộng biện pháp ấy tới các nhóm dân khác hay không.
Trong một cuộc phóng vấn khác của CBS News, ông Trump nói rằng một vụ tấn công kiểu như ở Brussels “sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ.”
Trong chương trình “Today Show” của đài truyền hình NBC, ông Trump nhắc lại đề nghị dùng phương cách trấn nước (waterboarding) để thẩm vấn nghi can khủng bố. Theo ông, cảnh sát Bỉ không đủ khả năng kiểm soát thành phố Brussels.
Ứng cử viên Ted Cruz (Cộng Hòa) bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân và cho rằng trách nhiệm hoàn toàn ở những người Hồi Giáo cực đoan.
Ông nói: “Hồi Giáo cực đoan vẫn trong tình trạng chiến tranh với chúng ta. Trên bảy năm nay, chúng ta có một vị tổng thống từ chối nhìn nhận thực tế. Sự thật là chúng ta không bao giờ hy vọng đánh bại con quỷ này chừng nào chúng ta từ chối nêu đích danh nó.”
Ông Cruz khẳng định: “Cuối Tháng Giêng, 2017, khi tôi tuyên thệ tổng thống, chúng ta sẽ nêu danh kẻ thù đó là chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Và chúng ta sẽ đánh bại nó.”
Trong một buổi họp báo, ông Cruz tiếp tục luận điểm ấy: “Chúng ta cần một tổng thống đặt qua một bên cái đúng đắn chính trị. Tiếp theo vụ Brussels, chúng ta không cần thêm một diễn từ của Tổng Thống Obama về sự bài xích Hồi Giáo, chúng ta cần một vị tổng tư lệnh.”
Vị thượng nghị sĩ bảo thủ đại diện tiểu bang Texas kêu gọi “nghiên cứu cẩn thận” những người vào nước Mỹ và cho rằng chương trình miễn visa là “để cho một thời điểm khác,” còn bây giờ cần phải xem xét lại. Ông còn đề nghị “ném bom trải thảm” những vị trí ISIS ở Syria, và thúc giục các giới chức Mỹ “sử dụng sức mạnh áp đảo để diệt kẻ thù và tiêu trừ cái nạn quái quỷ này.”
Ông Cruz chỉ trích điều ông Trump nói hôm Thứ Hai là Hoa Kỳ nên cắt giảm cam kết tài chính cho NATO.
Ông Cruz nói: “Ðáng chú ý là chỉ một ngày sau khi ông Trump muốn Hoa Kỳ làm yếu NATO thì Brussels, nơi NATO đặt bộ tư lệnh, là mục tiêu của tấn công khủng bố.”
Ứng cử viên John Kasich (Cộng Hòa) bày tỏ lời chia buồn và nói rằng ông “ghê
tởm” với vụ tàn sát ở Brussels.
Vị thống đốc của Ohio tuyên bố: “Làn sóng khủng bố ở Âu Châu và các nơi khác trên thế giới là sự tấn công vào chính lối sống của chúng ta và chống lại những giá trị dân chủ mà trên đó hệ thống chính trị của chúng ta đã được tạo dựng.
Chúng ta và các đồng minh của chúng ta cần tái xác định sự cống hiến cho những giá trị tự do và nhân quyền ấy. Chúng ta phải dứt khoát bác bỏ việc sử dụng các hành động khủng bố chết chóc.”
Ứng cử viên Hillary Clinton (Dân Chủ) gọi vụ tấn công Brussels là hết sức đáng buồn và thúc giục giới hữu trách Mỹ cảnh giác trong việc bảo vệ quốc nội.
Nói trong chương trình “Today Show,” bà ghi nhận: “Chúng ta đã siết chặt an ninh, chúng ta đã tuyệt đối mạnh mẽ, khôn ngoan và kiên định trong phương cách đối phó.”
Nhưng bà nói thêm, tuy không trực tiếp nêu đích danh ông Trump, rằng “hoàn toàn đóng cửa biên giới là không thực tế vì sẽ làm ngưng trệ nhiều hoạt động như thương mại, du lịch,…”
Bà cũng bác bỏ ý kiến sử dụng lại biện pháp trấn nước (waterboarding) vì theo bà “chúng ta không cần dùng cách tra tấn.”
Ứng cử viên Bernie Sanders (Dân Chủ) ngỏ lời chia buồn với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố “man rợ.”
Vị thượng nghị sĩ cấp tiến đại diện tiểu bang Vermont nói: “Vụ tấn công hôm nay là một sự nhắc nhở tàn bạo rằng cộng đồng quốc tế phải cùng nhau tiêu diệt ISIS. Không thể cho phép kiểu hành động dã man như thế này được tiếp diễn.” (HC)






































































































