MOSCOW, Nga (NV) – Sau khi phải chiến đấu chống thành phần Hồi Giáo quá khích ở trong lãnh thổ mình từ mấy thập niên qua, Nga nay phải đối phó với khả năng có một mặt trận thứ nhì ở khu biên giới phía Nam trong vùng Trung Á.
Bản tin Reuters cho hay hôm 5 Tháng Sáu, hai tiệm bán súng bị cướp và một đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, Kazakhstan bị tấn công, khiến tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Theo Arkady Dubnov, thuộc cơ quan nghiên cứu Carnegie Moscow Center, đây là hành động mới nhất trong một loạt các vụ xảy ra gần đây cho thấy nguy cơ có mặt trận thứ nhì lan ra từ Kazakhstan cũng như các quốc gia khác ở Trung Á từng ở trong Liên Bang Xô Viết như Tajikstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan.
Reuters cho hay tuy tình trạng bạo động ở quốc gia với 85 triệu dân, đa số theo Hồi Giáo, này chưa lên tới mức ghê gớm như ở Chechnya và Dagestan, các phân tích gia đang lo ngại về tương lai.
“Mối đe dọa thánh chiến ở Trung Á là điều rất hiển nhiên trong thời gian tới,” theo ông Dubnov.
Hiện có khoảng 2,000 người từ vùng Trung Á hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ ISIS tại Syria và Iraq, theo các nguồn tin tình báo Mỹ. Tuy nhiên Dubnov cho hay số người hỗ trợ thánh chiến có thể cao hơn nhiều.
“Cứ mỗi tay súng từ Trung Á ra đi chiến đấu với ISIS thì có thể có một chục người khác trong một tổ thánh chiến ở quê nhà, cùng với khoảng 100 cảm tình viên,” ông Dubnov nói.
Tư lệnh lực lượng cảnh sát chống bạo loạn ở Tajikistan hồi năm ngoái đã chạy sang hàng ngũ ISIS, nói rằng làm vậy để phản đối việc đàn áp người Hồi Giáo ở quê nhà. Gulmurod Khalimov, từng qua các khóa huấn luyện ở Mỹ, đã bỏ đi cùng 10 người khác và cho hay trong một đoạn video phổ biến sau đó là sẽ đưa thánh chiến về Tajikistan. (V.Giang)


















































